Hai học sinh bị côn đồ truy sát bằng dao

Thi và Hiếu vừa bước ra khỏi cổng trường thì bị hai đối tượng đi trên xe máy cầm dao lao đến đâm tới tấp.

Ngày 14/11, thông tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, 2 bệnh nhân Phạm Bá Hiếu, Đào Văn Thi (cùng học lớp 12A2, Trường THPT Hà Huy Tập, TP Nha Trang) đã trải qua ca phẫu thật nối gân, dẫn lưu khí màng phổi trái, đang phục hồi sức khỏe.

Hai học sinh bị côn đồ truy sát bằng dao - 1

Em Thi bị đâm gần trúng tim, bị tràn khí màng phổi trái đang được theo dõi tại bệnh viện

Trước đó, 2 học sinh này nhập viện trong tình trạng có nhiều vết thương trên người và nói do bị đâm. Bệnh nhân Thi có vết thương sâu ở liên sườn 4 trên đường nách, cách ngực trái 1cm; cánh tay có vết thương 1cm, mặt sau cánh tay trái 1 vết thương 1cm chảy máu, bị tràn khí màng phổi trái. Còn Hiếu bị đứt gân lòng bàn tay, sau lưng trái có vết thương 1cm.

Em Phạm Bá Hiếu kể lại, trưa 12/11, cả 2 vừa bước ra khỏi cổng trường thì bị hai đối tượng đi trên xe máy cầm dao lao đến, cả 2 bỏ chạy ra đường 23/10 thì có thêm 4 đối tượng nữa đuổi theo đâm tới tấp. Hiếu và Thi đưa tay, túi xách chống đỡ chạy vào nhà dân nhóm đối tượng vẫn truy đuổi gắt gao. Cả 2 chạy được ra một bờ ruộng thì ngất lịm vì bị thương khắp người. Sau đó có người đi làm đồng phát hiện đưa đi viện.

Hai học sinh bị côn đồ truy sát bằng dao - 2

Sau khi bị truy sát  em Hiếu bị dứt gân bàn tay 

Theo 2 nam sinh, nguyên nhân bị đuổi chém có thể xuất phát từ việc, trưa 11/11, thấy bạn nữ tên Th. học khối dưới bị đánh hội đồng do có mâu thuẫn từ việc chat trên mạng xã hội facebook nên Hiếu bảo vệ. 

Vụ việc đang được Công an TP. Nha Trang điều tra, xử lý. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN