Hai con nghiện bơi qua sông biên giới để buôn ma tuý

Sự kiện: Tội phạm ma túy

Vượt biên sang Trung Quốc mua ma tuý về sử dụng và bán lại kiếm lời, hai con nghiện ở Lào Cai bị trinh sát biên phòng đón lõng và bắt tại bờ sông biên giới vào lúc 2 giờ sáng.

Hai con nghiện bơi qua sông biên giới để buôn ma tuý - 1

Hà Văn Trung và Giàng Văn Chung

Đại úy Tạ Văn Tuân, Đồn trưởng đồn Biên phòng A Mú Sung (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai) vừa cho biết, vào lúc 2 giờ sáng ngày 2/7, tại khu vực bờ sông biên giới thuộc thôn Tùng Sáng, xã A Mú Sung, tổ công tác của Đồn Biên phòng A Mú Sung đã bắt quả tang 2 đối tượng bơi qua sông từ Trung Quốc về Việt Nam, mang theo heroin và kim tiêm.

Sau khi bị bắt, hai đối tượng Hà Văn Trung và Giàng Văn Chung (đều là người dân tộc Dáy, sinh năm 1985, cùng trú tại thôn Nậm Chạc, xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) khai nhận nghiện ma túy từ lâu. 

Khoảng 20 giờ tối ngày 1/7, Hà Văn Trung rủ Giàng Văn Trung vượt biên giới sang Trung Quốc mua ma túy về để sử dụng và bán lại cho các con nghiện trên địa bàn để kiếm lời. 

Sau khi hai đối tượng vượt biên giới sang Trung Quốc mua ma túy đến 2 giờ sáng ngày 2/7 khi 2 đối tượng đang bơi sông vượt biên giới về Việt Nam thì bị tổ công tác của đồn Biên phòng A Mú Sung bắt giữ. Khám xét hai đối tượng, lực lượng biên phòng phát hiện một lượng heroin (khoảng 170 tép) và bơm kim tiêm, nước cất

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Minh - Trung Dũng (Tiền Phong)
Tội phạm ma túy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN