Hai anh em ruột trốn lệnh truy nã sau khi giết người

Em ruột có mâu thuẫn với đồng nghiệp ở chỗ làm, anh trai không những không khuyên can còn rủ người đi cùng để giải quyết mâu thuẫn bằng dao. Sau khi gây ra án mạng khiến một người tử vong, anh em Qúy và Quế bỏ trốn, hai người đi chung với họ phải nhận mức án lên đến 24 năm tù.

Sáng ngày 28.12, TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên y án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Nguyễn Đình Tiện (21 tuổi, ngụ Đồng Nai) , Nguyễn Phi Nhựt  (24 tuổi, ngụ Đồng Nai) mỗi bị cáo phải nhận mức án 12 năm tù với tội danh “giết người”.

Hai anh em ruột trốn lệnh truy nã sau khi giết người - 1

Đình Tiện và Nguyễn Phi Nhựt  tại phiên tòa phúc thẩm sáng ngày 28.12

Trước đó, vào ngày 23.10.2014, để giải quyết mâu thuẫn với đồng nghiệp tại chỗ làm, Võ Văn Quý (20 tuổi, ngụ Trảng Bom) đã kêu anh mình là Võ Văn Quế (23 tuổi, anh trai Quý), Nhựt, Tiện (bạn cùng phòng Quế) đi gặp anh Nguyễn Văn Út (23 tuổi, tạm trú tại huyện Trảng Bom) để giải quyết mâu thuẫn.

Khoàng 18 giờ, Quế, Nhựt và Tiện đến cổng công ty đón Quý rồi cùng nhau tìm anh Út. Khi bắt gặp anh Út cùng bạn là anh Thạch Dữ (25 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai) từ cổng công ty đi ra, cả nhóm Qúy lao vào đánh tới tấp. Trong lúc xảy ra xô xát, Quý cầm dao bấm, Quế cầm dao Thái Lan và dùi sắt lao đến đâm anh Út nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Anh Dữ vì cố can ngăn mọi người để cứu Út cũng bị Quý và đồng bọn đâm nhiều nhát nhưng may mắn thoát chết và bị thương tật 10%. Cùng ngày, Nhựt và Tiện bị bắt, tại cợ quan chức năng cả hai bị cáo này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Riêng anh em Quý và Quế đã bỏ trốn đi nơi khác. Cơ quan công an tỉnh  Đông Nai đã truy nã hai kẻ chủ mưu gây ra cái chết cho anh Út.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồ Tây ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN