Hai anh em giết người vì vũng nước mưa

Chỉ vì một vũng nước mưa mà Long đã dùng dao sát hại một người, khiến một người bị thương nặng. Bên cạnh đó, Long kéo em trai vào tù.

Ngày 17/9/2014, TAND TP.HCM mở phiên tòa lưu động, tuyên phạt Trần Huỳnh Long (30 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) 20 năm tù về tội giết người, 3 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, tổng cộng hình phạt là 23 năm tù. Tòa cũng phạt em trai của Long là Trần Minh Luân (28 tuổi) 3 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Hai anh em giết người vì vũng nước mưa - 1

Anh em Long đứng trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ 30 ngày 4/6/2013, anh Phạm Minh Tuấn chở anh Trần Long Giang về nhà. Trên đường, xe anh Tuấn chạy ngang vũng nước mưa làm văng lên người của Long. Long rượt theo chửi anh Tuấn và anh Giang. Tuấn điều khiển xe chạy theo và dùng đá ném vào nhà của Long.

Long kể lại sự việc và lấy dao đưa cho Luân xông ra cửa. Tuấn bỏ chạy và bị anh em Long đuổi theo. Luân vứt con dao, nhặt một khúc cây đập vào đầu Giang khiến nón bảo hiểm bị bể.

Long nhặt con dao em trai vứt. Hai tay cầm hai con dao, Long xông vào đâm nhiều nhát vào người Giang. Anh Giang cố gắng bỏ chạy.

Long chạy đến, đâm chém nhiều nhát khiến anh Tuấn ngã xuống. Long tiếp tục đâm hai nhát vào lưng khiến nạn nhân ngã gục.

Do được cấp cứu kịp thời, anh Giang thoát chết. Riêng anh Tuấn đã tử vong.

Gây án xong, anh em Long trốn xuống Vũng Tàu. Bốn ngày sau, cả hai đến công án đầu thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Bồ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN