Giúp việc trộm tiền chủ 4 năm... gửi ngân hàng lấy lãi

Từ năm 2011 đến ngày bị phát hiện, Ngọc đã nhiều lần lấy trộm với tổng số tiền khoảng… 366 triệu đồng.

Ngày 10-5, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo y án bảy năm tù đối với Chung Mỹ Ngọc (SN 1968, quê tỉnh Đồng Nai) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, bị cáo này kháng cáo xin giảm án, tuy nhiên tại phiên xử bị cáo lại cho rằng chỉ lấy tầm 100 triệu không có lấy số tiền lớn như bị quy buộc nhưng không có căn cứ nên bị bác.

Giúp việc trộm tiền chủ 4 năm... gửi ngân hàng lấy lãi - 1

 Bị cáo Ngọc tại tòa

Theo hồ sơ, sáng ngày 26-8-2015 ông Nìm Sở Há, nhà tại đường Lạc Long Quân (phường 5, quận 11) đi tập thể dục về phát hiện bị mất trộm 13,7 triệu đồng. Qua kiểm tra camera, ông Há phát hiện người giúp việc là Ngọc lấy trộm số tiền nên báo công an.

Tại cơ quan điều tra, Ngọc thừa nhận đã lấy trộm số tiền trên. Ngọc khai bắt đầu vào phụ việc nhà tại nhà ông Há từ năm 2008. Công việc là dọn dẹp nhà cửa và được ngủ lại đây.

Trong thời gian làm việc, Ngọc để ý ông chủ thường để cọc tiền trong túi quần và thường treo trong phòng ngủ đi ra ngoài mà không quản lý. Vì vậy Ngọc thường đi vào phòng lấy bớt một ít tiền rồi để lại cọc tiền vào chỗ cũ nhằm tránh bị phát hiện. Từ năm 2011 đến ngày bị phát hiện, Ngọc đã nhiều lần lấy trộm với tổng số tiền khoảng… 366 triệu đồng.

Phần lớn tiền lấy được Ngọc đem gửi ngân hàng, một ít cất giữ ở nhà riêng và mua xe cho chồng, nữ trang cho bản thân... Tiền lãi từ tiền gửi ngân hàng Ngọc dùng để tiêu xài cá nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Yến (Pháp Luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN