"Giở trò" với bé gái cùng xóm trọ, lãnh 7 năm tù

Ngày 6.3, tại phiên xét xử hình sự sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Trần Thọ Trường (25 tuổi, ngụ Nghệ An) 7 năm tù về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Bản án xác định, Trường làm công nhân, thuê trọ chung dãy với mẹ nạn nhân là chị H.T.P tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).

"Giở trò" với bé gái cùng xóm trọ, lãnh 7 năm tù - 1

Trần Thọ Trường trước vành móng ngựa

Khoảng 8 giờ ngày 13.6.2014, cháu L.B.N (SN 2007-con chị P) đến phòng Trường gửi chìa khóa để đi chơi. Khoảng 9 giờ cùng ngày, cháu N.quay lại phòng Trường để lấy chìa khóa. Tuy nhiên, khi vào phòng Trường, thấy điện thoại của Trường trên giường Trường đang nằm ngủ nên leo lên nằm cạnh, cầm điện thoại lên nghịch chơi…

Nghe tiếng động, Trường thức giấc và nảy sinh ý định giao cấu với cháu N. Tuy nhiên, bị đau, cháu N kêu la nên Trường đã không thực hiện hành vi hiếp dâm mà ngồi dậy mặc quần áo của mình và của cháu N lại. Xong, Trường căn dặn cháu N không được kể lại sự việc với bất kỳ ai.

Trở về phòng trọ của mình, cháu N đã kể lại sự việc cho chủ nhà trọ nghe. Sau đó, gia đình cháu N đã làm đơn tố cáo Trường với cơ quan công an. Còn Trường ngay sau đó đã trốn về quê nhưng gia đình động viên nên đã ra đầu thú .

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Thuyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN