Giết trộm bò rồi gọi anh rể chở ra chợ bán

Thấy con bò vắng chủ, Tùng đã dùng dao đâm chết, xẻ lấy 4 đùi rồi thản nhiên gọi anh rể mình chở ra chợ bán với giá chỉ 2 triệu đồng

Giết trộm bò rồi gọi anh rể chở ra chợ bán - 1

2 đối tượng bị bắt giữ và đưa về để dựng lại hiện trường vụ giết trộm bò

Ngày 10-12, Công an huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết đã bắt được 2 đối tượng Đinh Xuân Tùng (SN 1997, trú bản Yên Hợp, xã Thượng Hóa và Cao Thanh Minh (SN 1980, trú tại ở thôn Thanh Liêm 1, xã Trung Hóa), cùng huyện Minh Hóa về tội trộm cắp tài sản.

Tùng là em vợ của Minh, cả 2 đối tượng này đang bị tạm giữ để điều tra về vụ giết trộm bò của người dân.

Trước đó cuối tháng11, Công an huyện Minh Hóa nhận được trình báo của gia đình ông Cao Văn Chiến ở thôn Tiến Hóa (xã Thượng Hóa) về việc con bò của ông bị kẻ xấu trộm rồi giết thịt tại khu vực Hung Trâu thuộc xã Thượng Hóa.

Các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tổ chức điều tra, khoanh vùng đối tượng. Ghi nhận tại hiện trường cùng với sự khai báo của khổ chủ, con bò mẹ đang mai thai (trị giá khoảng 17 triệu đồng) bị kẻ xấu trộm rồi giết chết, xẻ lấy 4 đùi còn các bộ phận khác bỏ lại hiện trường.

Sau quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Tùng và Minh. Theo khai báo, khoảng khoảng 17 giờ 30 phút ngày 25-11, Tùng đi vào khu vực Hung Trâu thấy bò không có chủ nên đã dùng dao đâm chết, chặt lấy 4 đùi rồi gọi anh rể là Minh dùng xe máy đem ra chợ Trung Hóa bán với giá 2 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Tuấn (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN