Giết người vì mâu thuẫn nhỏ nhặt của vợ

Thấy vợ nói bị quản lý chèn ép trong khi làm việc tại công ty, người chồng ra tay giết người.

Công an quận Thủ Đức, TP.HCM vừa lập hồ sơ chuyển giao đối tượng Hồ Thành Hùng (SN 1980, ngụ tỉnh Hậu Giang, tạm trú quận Thủ Đức) cho Công an TP.HCM để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”. Bước đầu Hùng thừa nhận hành vi đã ra tay giết người khi tham gia giải quyết mâu thuẫn nhỏ nhặt của vợ.

Giết người vì mâu thuẫn nhỏ nhặt của vợ - 1
Hồ Thanh Hùng tại cơ quan công an

 

Theo điều tra, Hùng có vợ hiện làm công nhân của một công ty giày da. Mới đây vợ gọi điện cho Hùng kể, khi làm việc tại công ty bị quản lý, là bà Bùi Thị Mỹ L (SN 1978, ngụ tỉnh Đồng Tháp, tạm trú quận Thủ Đức) hay làm khó dễ. Nghe vậy, Hùng đang làm việc tại Kiên Giang liền đón xe về để giải quyết.

19 giờ đêm 2.4, Hùng gọi điện hẹn bà L ra một quán cà phê ở phường Linh Xuân, quận Thủ Đức để giải quyết. Trước khi đi cùng vợ đến quán cà phê, Hùng giấu trong người một con dao Thái Lan. Còn bà L đi cùng chồng và hai người thanh niên khác; trong đó có anh Trần H (SN 1990) đến điểm hẹn.

Trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Nhóm bốn người của bà L lao vào hành hung Hùng. Lúc này Hùng rút dao chống trả, đâm một nhát thấu bụng làm anh H gục tại chỗ và sau đó tử vong tại bệnh viện. Sau khi gây án, Hùng bị bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN