Giết người vì bị ngăn cản "tiểu đường"

Bị 3 thanh niên ngăn cản không cho đi vệ sinh ở ven đường, Nguyễn Xuân Tư dùng dao đâm chết người rồi bỏ trốn.

Ngày 21-5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xét xử vụ án “Giết người”, “Cố ý gây thương tích” đối với bị cáo Nguyễn Xuân Tư (tên thường gọi là Tư xe độ, SN 1989, ngụ tỉnh Đồng Nai). Liên quan đến vụ án, Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu mười ngàn, SN 1995, ngụ tỉnh đồng Nai, cùng làm công nhân tại huyện Trảng Bom) cũng ra hầu tòa vì tội "Không tố giác tội phạm".

Giết người vì bị ngăn cản "tiểu đường" - 1

Bị cáo Nguyễn Xuân Tư (bìa phải) và Nguyễn Văn Hậu

Theo án sơ thẩm, khoảng 19 giờ ngày 11-10-2013, khi Tư rủ Hậu đi chơi, Hậu đưa cho Tư 1 con dao để phòng thân. Dọc đường, đến ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, cả hai dừng xe ven đường để đi vệ sinh.

Trong lúc này, Vũ Tuấn Thịnh (SN 1982), Vũ Văn Trung (SN 1993) và Phạm Văn Thuận (SN 1988, cùng ngụ ấp Ngũ Phúc) trông thấy Hậu đang “giải quyết” thì tới ngăn cản không cho Hậu đi vệ sinh ven đường.

Mặc dù Hậu và Tư đã xin lỗi nhưng nhóm này vẫn gây gổ, hành hung. Trong lúc giằng co, Tư lấy dao đâm 2 nhát vào Thịnh, đâm 1 nhát vào lưng Trung, khiến Trung chịu thương tật 51%. Thịnh chết sau khi vào bệnh viện. Gây án xong, cả hai ném con dao xuống mương thoát nước rồi bỏ trốn. Ngày 21-10-2013, Tư bị bắt. Đến ngày 18-4-2014, Hậu ra đầu thú.

TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Tư 8 năm tù về tội “Giết người”, 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hợp hình phạt là 13 năm tù giam. Bị cáo Nguyễn Văn Hậu lãnh 7 tháng 7 ngày tù giam.

Cho rằng hình phạt dành cho các bị cáo chưa thỏa đáng, người nhà nạn nhân Vũ Tuấn Thịnh làm đơn kháng cáo. Tuy nhiên, tại phiên xử phúc thẩm, gia đình nạn nhân lại quyết định rút đơn kháng cáo do bị cáo Nguyễn Xuân Tư đồng ý bồi thường thêm 50 triệu đồng. HĐXX quyết định chấp nhận mong muốn của gia đình nạn nhân, đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Nhung (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN