Giết người tình đồng tính, cướp tài sản

Ngày 23.12, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Đầy (SN 1992, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tù chung thân về tội Giết người, 3 năm về tội Cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Đầy và anh Nguyễn Ngọc T (SN 1968) cùng làm nghề thu mua đu đủ. Tháng 12.2013, hai người quen nhau và anh T có tình cảm đồng tính với Đầy. Đầy thấy anh T có mang 2 chiếc nhẫn vàng nên nảy sinh ý định sát hại để cướp tài sản.

Giết người tình đồng tính, cướp tài sản - 1
Bị cáo Phạm Văn Đầy đứng nghe tuyên án.

14h ngày 18.1, Đầy từ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến quận Thủ Đức phụ anh T nhập hàng đu đủ từ tỉnh Bình Phước. Do không có hàng và trời đã tối, anh T rủ ở lại và Đầy đồng ý. Cả hai cùng đến một khách sạn ở quận Thủ Đức thuê phòng.

Tối đó, anh T đòi quan hệ tình dục nhưng Đầy không đồng ý. Mặc dù vậy, anh T vẫn lao vào đòi “yêu”. Lợi dụng lúc anh T không để ý, Đầy mở ba lô, lấy một con dao đâm anh T nhiều nhát. Anh T chống cự quyết liệt, tuy nhiên chỉ một lúc sau, do mất máu nhiều nên anh T ngất xỉu.
Đầy kéo anh T vào phòng vệ sinh rửa máu cho sạch. Sau đó, Đầy lấy của nạn nhân 2 chiếc nhẫn vàng.
Nhân viên khách sạn nghe tiếng kêu la liền gọi điện thoại báo cơ quan công an. Lát sau, nhân viên khách sạn gọi điện bảo Đầy xuống kiểm tra giấy tờ. Đầy nghe điện thoại xong, bấm chốt cửa phòng và đi xuống quầy lễ tân với ý định tìm cách bỏ trốn, tuy nhiên chưa kịp thực hiện ý định thì Đầy đã bị bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Bồ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN