Giết người chưa đạt, lãnh án tám năm tù

Ngày 1-2, TAND tỉnh An Giang xử sơ thẩm đã tuyên phạt Đàm Hùng Anh (sinh năm 1987, ngụ TP Châu Đốc) tám năm tù về tội giết người (chưa đạt) và buộc bị cáo phải bồi thường cho hai người bị hại hơn 27 triệu đồng.

Theo hồ sơ, khuya 4-2-2014, sau khi uống rượu, Lê Văn Hoàng, Đặng Văn Ngọc ra đường Bến Vựa, TP Châu Đốc ngồi nói chuyện lớn tiếng làm cho Huỳnh Đại Phú nhà gần đó không ngủ được, dẫn đến cự cãi. Hoàng đánh vào mặt Phú, Phú bỏ chạy và điện thoại cho anh họ tên Dư biết. Lúc này Dư đang chạy xe chở Đàm Hùng Anh đi chơi với hai người nữa. Sau đó Dư chở Anh đến hẻm gần nhà Dư lấy một cây dao tự chế đi tìm Hoàng đánh trả thù. Khi đến nơi, nhóm của Dư bị Hoàng và Dũng đuổi đánh. Dư đưa dao tự chế cho Anh, Anh chém Dũng và Hoàng, gây thương tích cho Dũng 17%, Hoàng 5%.

Sau đó thì Anh bị bắt và bị khởi tố… Những người khác tham gia đánh nhau đã bỏ đi khỏi địa phương, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ để xử lý sau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Bình (Pháp Luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN