Giành khách, tài xế xe ôm bị đâm chết

Chỉ vì tranh giành khách đi xe ôm, một người đã thiệt mạng, một người khép lại tương lai với bản án tù.

Trong phiên xử sơ thẩm ngày 13/9, TAND TP HCM đã tuyên phạt Phạm Quang Thịnh (SN 1956, ngụ quận 3, TP HCM) 15 năm tù về tội “Giết người”.

Phạm Quang Thịnh và Nguyễn Thanh Thùy cùng hành nghề xe ôm tại chung cư Trần Quốc Thảo, phường 9, quận 3. Khoảng 8h30 ngày 27/1, một khách nữ đến hỏi Thịnh đi xe ôm thì bị Thùy tranh giành. Hai bên cự cãi khiến người khách bỏ đi.

Không muốn lớn chuyện, Thịnh dẫn xe máy định đi nhưng bị Thùy đánh vào mặt, ngã xuống đường.

Vừa đứng dậy, Thịnh tiếp tục bị Thùy tấn công nên bỏ chạy đến xe bán sinh tố của vợ gần đó lấy 2 con dao, đâm Thùy tử vong. Thịnh bị bắt ngay tại chỗ.

Trước đó, năm 1997, Thịnh từng bị TAND quận 3 xử phạt 14 tháng tù về tội  "Hủy hoại tài sản của công dân" và "Gây rối trật tự công cộng".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kh. Miên (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN