Giành hát karaoke không được, giết chết một người

Chỉ vì giành nhau phòng hát karaoke, 2 nhóm thanh niên nảy sinh mâu thuẫn, đánh nhau. Hậu quả, một thanh niên vô can chết oan.

Ngày 29-4, tại phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt 3 bị cáo (cùng ngụ thôn Hòa Đại, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) gồm Nguyễn Hữu Tấn (24 tuổi) 20 năm tù, Trần Thanh Thắng và Nguyễn Vỹ (cùng 22 tuổi) mỗi người 10 năm tù về tội “ giết người ”; đồng thời liên đới bồi thường 114 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Giành hát karaoke không được, giết chết một người - 1

Nhóm thanh niên hung hăng đánh chết sinh viên vô tội

Theo cáo trạng, ngày 16-11-2013, 3 bị cáo trên cùng một số bạn bè trong xã kéo đến hát karaoke tại một quán karaoke ở địa phương. Chê phòng karaoke dở, nhóm Tấn đòi đổi sang phòng một nhóm thanh niên ở xã Cát Lâm (huyện Phù Cát) đang hát ở bên cạnh. Không chấp nhận thái độ ngang ngược của nhóm Tấn, băng thanh niên xã Cát Lâm phản ứng lại thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Một lát sau, được nhiều người can ngăn nên hai nhóm thanh niên trên bỏ về.

Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, do còn ấm ức chuyện vừa xảy ra nên Thắng rủ Tấn cùng Vỹ chuẩn bị hung khí, cưỡi mô tô đi tìm nhóm thanh niên xã Cát Lâm đánh.

Trên đường đi, Tấn thấy Nguyễn Văn Tập (19 tuổi, sinh viên đang học đại học ở TP HCM vừa về quê) đang lái xe máy đi đến. Cho rằng Tập là người trong nhóm thanh niên xã Cát Lâm hát karaoke lúc nãy nên Tấn đã dùng một khúc gỗ dài đánh mạnh vào vùng đầu, trúng thái dương phải Tập khiến nạn nhân trọng thương dẫn đến tử vong trên đường đi cấp cứu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo A. Tú (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN