Giành chỗ cột trâu, nam thanh niên chém chết người

Chỉ vì mâu thuẫn từ chỗ cột trâu, Tùng rủ đồng bọn tới nhà tìm Th. để giải quyết mâu thuẫn. Không gặp được Th., Tùng cùng đồng bọn đã chém những người bảo vệ Th..

Ngày 18/12, TAND TPHCM mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối 2 bị cáo cùng ngụ huyện Củ Chi là Nguyễn Văn Tùng (30 tuổi) tuyên phạt 23 năm tù và Hồ Quốc Bảo (26 tuổi) ) tuyên phạt 22 năm về tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”.

Giành chỗ cột trâu, nam thanh niên chém chết người - 1

Hai bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Theo bản cáo trạng, khoảng 9h ngày 23/4/2012, Tùng và Nguyễn Văn Th. xảy ra mâu thuẫn khi buộc trâu gần nhau tại một khu ruộng.

Thấm liền dùng cuốc rượt đuổi Tùng. Bực tức, Tùng về nhà của một người bạn uống rượu, rồi kể lại toàn bộ sự việc gây gỗ với Th. khi buộc trâu.

Đến 12h30 cùng ngày, Tùng gặp lại Th. nên hai bên cãi vã. Tùng rút dao Thái Lan ra doạ thì bị Th. đánh lại. Tùng đuổi theo Th. đánh trả, khi chạy đến nhà của anh Trần Văn Việt, được mọi người can ngăn nên Tùng bỏ về.

Lúc này, Tùng gọi điện thoại cho Quốc Bảo, Nguyễn Trọng Nhân, Nguyễn Đức Bảo cùng vài người bạn khác nói mình bị Thấm đánh. Lát sau, Quốc Bảo đem theo một con dao rựa rồi nhờ bạn chở đến gặp Tùng.

Sau khi cả nhóm đủ mặt, Tùng và Bảo kéo nhau đến nhà của anh V. để kiếm Th.. Thấy nhóm của Tùng và Bảo đến, V. doạ báo công an và cầm cây đuổi đánh nhóm của Tùng và Quốc Bảo.

Lúc đó, Tùng liền dùng rựa chém V. từ trên xuống, khiến V. bỏ chạy. Lúc này, anh Trần Văn H. (anh V.) từ trong nhà chạy ra đánh trả liền bị Quốc Bảo chém một nhát vào cổ, đầu, vai làm H. gục tại chỗ.

Thấy vậy, Trần Văn V. (anh V.) lao ra nhặt cây đánh trả nhưng bị một thanh niên (chưa rõ lai lịch) đánh trúng vào mặt làm bị choáng.

V. ngồi ôm đầu gần đó cũng bị Tùng và Quốc Bảo chém nhiều nhát vào tay.

Sau khi gây án, Tùng và Quốc Bảo đã bỏ trốn. Còn H., V., V. được người dân đưa đi cấp cứu. Nhưng ít ngày sau, H. tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy.

V. và V. may mắn sống sót nhưng để lại thương tật 11% và 9%.

Ngày 25/4 và 2/5/2012, Tùng và Quốc Bảo đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huỳnh Bình (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN