Giang hồ dàn trận huyết chiến, thanh trừng nhau ở đồi thông

Sự kiện: MC Thành Trung

Sau khi bày binh bố trận, chưa kịp ra tay thì nhóm giang hồ đã bị Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) bắt giữ tại đồi thông hai mộ.

Sáng 21/4, Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) xác nhận, đơn vị đang tạm giữ 8 đối tượng thuộc hai nhóm giang hồ chuẩn bị dàn trận huyết chiến tại khu vực đồi thông hai mộ để thanh toán lẫn nhau.

Theo đó, 8 đối tượng bị tạm giữ gồm: Chu Hoàng Trung (SN 1995), Nguyễn Văn Huy (SN 1988, ra tù tháng 9-2015), Khương Xuân Anh (SN 1990), Nguyễn Huy Văn (SN 1990, ra tù tháng 9-2014), Nguyễn Bá Độ (SN 1994), Phùng Như Minh (SN 1992), Lý Thanh Hải (SN 1993) và Nguyễn Lê Duy Quang (SN 1997).

Tin tức ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước, ngày 20/4, nhóm giang hồ tại huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) do Nguyễn Ngọc Long (chưa rõ địa chỉ) cầm đầu thuê ô tô dẫn theo 15 "đàn em" mang theo nhiều hung khí lên khu vực vòng xoay đường 723 (phường 12, TP Đà Lạt) để giải quyết mâu thuẫn với nhóm do Nguyễn Lê Duy Quang (ngụ TP Đà Lạt) cầm đầu, dẫn theo khoảng 10 người.

Tuy nhiên, khi hai nhóm đối tượng chưa kịp ra tay thì bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ. Ngoài 8 đối tượng nói trên, có một số thanh niên khác đã bỏ chạy.

   

Giang hồ dàn trận huyết chiến, thanh trừng nhau ở đồi thông - 1

Nhóm đối tượng cùng tang vật bị thu giữ tại cơ quan công an.

Tại hiện trường vụ việc, lực lượng chức năng thu giữ được nhiều hung khí là đao, mác, mã tấu, kiếm được nhóm giang hồ này giấu trong bụi cây.

Bước đầu các nghi can trên khai nhận, vì mâu thuẫn từ trước nên 2 nhóm giang hồ hẹn nhau gặp nhau tại khu vực hồ Than Thở để "giải quyết" nhau.

Được biết, trong số những tên bị bắt giữ, có nghi can từng có tiền án, tiền sự về tội Giết người, vừa mới ra tù vào cuối năm 2015.

Hiện, Công an TP Đà Lạt đang tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại trong hai nhóm giang hồ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Công (Người đưa tin)
MC Thành Trung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN