Giận vợ, đốt nhà rồi bỏ đi

Sự kiện: Bình Phước

Giận vợ cãi nhau với mình rồi đòi về nhà mẹ, anh Trần Văn Linh đã đốt nhà và bỏ đi ngay sau đó.

Khoảng 11 giờ 30 ngày 27-2, tại tổ 1, ấp Tân Hòa, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước đã xảy ra một vụ hỏa hoạn, thiêu rụi một căn nhà khoảng 100 m2.

Giận vợ, đốt nhà rồi bỏ đi - 1

Giận vợ, đốt nhà rồi bỏ đi - 2

Căn nhà bị cháy đã được dập tắt

Căn nhà bị hỏa hoạn do anh Trần Văn Linh (SN 1974) làm chủ, cũng là quán bi-a và cà phê của gia đình. Nguyên nhân vụ việc được xác định là trưa 27-2, anh Linh và vợ là Nguyễn Thị Hoa (SN 1974) mâu thuẫn, cãi vã. Bực tức, chị Hoa thu xếp đồ định bỏ về quê mẹ.

Giận vợ, anh Linh đốt nhà và bỏ đi ngay sau đó. Quá bất ngờ và xót của, chị Hoa đã lao vào cứu tài sản nên 2 cánh tay bị bỏng nặng.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường khống chế ngọn lửa. Lửa cháy quá lớn nên đến khoảng 13 giờ mới được khống chế và dập tắt. Do ảnh hưởng của vụ cháy, đường điện trung thế bị hư hỏng, gây cúp điện toàn khu vực.

Tài sản thiệt hại của gia đình anh Linh sau vụ hỏa hoạn gồm 3 xe máy và nhiều vật dụng khác, ước tính trên 100 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Hải (Người lao động)
Bình Phước Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN