Giám đốc thuê 17 ô tô rồi cầm cố đánh bạc

Ngày 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt tạm giam đối tượng Trương Nhật Tiến (37 tuổi, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Giám đốc thuê 17 ô tô rồi cầm cố đánh bạc - 1

Đối tượng Trương Nhật Tiến tại cơ quan công an

Theo điều tra, Trương Nhật Tiến nhiều năm làm lái xe thuê cho một số đơn vị nên quen biết với nhiều cơ sở cho thuê xe tự lái. Sau này, với chức danh Giám đốc một công ty có trụ sở trên đường Nguyễn Thị Bảy (quận Thanh Khê), Tiến lợi dụng sự tin tưởng từ các chủ xe để thuê hàng loạt xe ô tô.

Sau khi nắm được xe, Tiến mang đi cầm cố tại nhiều nơi để lấy tiền. Đến thời hạn trả xe nhưng không thấy Tiến xuất hiện, các chủ xe dùng thiết bị định vị thì tá hỏa phát hiện xe của mình ở tại các tiệm cầm đồ nên trình báo cơ quan công an.

Thời điểm bị triệu tập, Tiến đã trốn lên Móng Cái (Quảng Ninh) với ý đồ tẩu thoát sang Trung Quốc. Tuy nhiên nhờ sự vận động của người thân, Tiến chủ động về đầu thú với Công an TP Đà Nẵng.

Tiến khai nhận, do đam mê cá độ bóng đá dẫn đến thiếu nợ phải vay “nóng”, Tiến nảy sinh ý định thuê xe rồi cầm cố lấy tiền trả nợ xoay vòng. Đến nay, cơ quan chức năng xác định Tiến đã cầm cố 17 ô tô với số tiền trên 500 triệu đồng. Công an TP Đà Nẵng đã thu hồi được 7 xe ô tô, còn 10 chiếc khác do bị tắt định vị nên chưa xác định được.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tấn Việt (Báo giao thông)
Những chiêu trò lừa đảo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN