Giải cứu cô gái trẻ bị khống chế, dọa giết trong đêm

Vào quán cà phê gọi nữ nhân viên để trò chuyện, nam thanh niên bất ngờ lôi cô gái vào phòng chốt cửa, dọa giết.

Tối 2.12, hàng chục cảnh sát có mặt tại quán cà phê Đợi Chờ nằm trên quốc lộ 50 (ấp 1, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM) để giải cứu cô gái bị khống chế, dọa giết.

Giải cứu cô gái trẻ bị khống chế, dọa giết trong đêm - 1

Công an có mặt giải cứu nữ nhân viên quán cà phê bị thanh niên khống chế dọa giết suốt 3 giờ. (Ảnh: T.Đ)

Trước đó - khoảng 20h30 cùng ngày, một nam thanh niên khoảng 30 tuổi vào quán cà phê Đợi Chờ ngồi uống nước và gọi một nữ nhân viên của quán lên trên lầu trò chuyện. Khi cô này vừa lên thì bất ngờ thanh niên khống chế cô gái đưa vào phòng, chốt lại cửa.

Nghe tiếng hô hoán, chủ quán chạy lên yêu cầu người này mở cửa, nhưng nam thanh niên dọa giết cô gái trẻ nên không ai dám can ngăn.

Nhận được tin báo cô gái trẻ bị khống chế, dọa giết trong quán cà phê, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đa Phước và huyện Bình Chánh có mặt tại hiện trường khuyên can đối tượng. Tuy nhiên, nam thanh niên vẫn ở trong phòng cố thủ.

Phía ngoài đường, hàng trăm người có mặt theo dõi vụ việc.

Nhiều chiến sĩ trinh sát vào bên trong quán cà phê từ nhiều hướng để kiểm tra và nắm tình hình. Sau gần 3 giờ, lực lượng công an đã đồng loạt phá cửa, giải cứu cô gái trẻ ra ngoài an toàn trước những tràn pháo tay của người dân.

Cô gái bị thương ở tay, sau đó được đưa đi băng bó. Còn nam thanh niên bị đưa về trụ sở lấy lời khai.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN