Giả người quen, vào đám cưới trộm hàng trăm triệu đồng

Vào vai một người quen đến dự đám cưới, Phượng trà trộn vào các đám cưới trên địa bàn quận Hà Đông, lấy cắp tiền mặt và trang sức trị giá hàng trăm triệu đồng. Đáng chú ý, mỗi khi hành động, cô ta thường mang theo con nhỏ.

Ngày 5.5, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, công an quận này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Phượng (29 tuổi, HKTT ở Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng; hiện ở Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội) để làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản”.

Giả người quen, vào đám cưới trộm hàng trăm triệu đồng - 1

 Mỗi khi hành động, Phượng thường đèo theo con gái.  

Theo điều tra, Phượng là đối tượng nhiều lần giả người quen để trà trộn vào các đám cưới trên địa bàn quận Hà Đông. Lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của các gia đình tổ chức đám cưới, Phượng lấy cắp tiền mặt và trang sức trị giá gần 1 tỷ đồng.

Mỗi khi hành động, Phượng đều điều khiển xe máy SH đèo theo con nhỏ đến các đám cưới dù đối tượng không hề quen biết. Tại đây, Phượng tự nhiên ăn uống, bắt chuyện với nhiều người. Lợi dụng lúc gia chủ sơ hở, Phượng vào phòng cạy phá tủ trộm cắp tài sản.

Ngày 21.3, Phượng dắt theo con nhỏ trà trộn vào một đám cưới ở phường Mộ Lao (thuộc quận Hà Đông). Vẫn thủ đoạn cũ, lợi dụng lúc gia chủ sơ hở, Phượng đã dùng tuốc nơ vít cạy phá tủ, lấy cắp tiền và vàng trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, nhất cử nhất động của Phượng đều bị trinh sát hình sự Công an Hà Đông bí mật theo dõi. Sau khi lấy cắp được khối tài sản lớn, Phượng mang về nhà riêng để cất giấu thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Giả người quen, vào đám cưới trộm hàng trăm triệu đồng - 2

Tang vật Phượng trộm cắp cơ quan điều tra thu giữ.  

Khám xét khẩn cấp nơi ở của nữ quái 29 tuổi, cơ quan điều tra đã thu giữ toàn công cụ, phương tiện thực hiện hành vi phạm tội cùng số tiền, trang sức trị giá khoảng 800 triệu đồng.

Theo khai nhận của Phượng, ngoài vụ trộm tại đám cưới ở phường Mộ Lao, cô ta còn gây ra 4 vụ trộm khác ở các đám cưới trên địa bàn quận Hà Đông. Tang vật liên quan được Phượng đem đi gửi tiết kiệm rồi giao cho người thân cất giữ.

Được biết, Phượng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và không có nghề nghiệp.

Vụ án đang được Công an quận Hà Đông tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN