Giả người mua thanh long, trinh sát bắt 3 trùm trường gà

Liên tục thay đổi địa điểm, giờ giấc và cho người canh gần trụ sở công an, tuy nhiên trường gà do nhóm Út Mướp cầm đầu vẫn bị xóa sổ.

Giả người mua thanh long, trinh sát bắt 3 trùm trường gà - 1

Tang vật và các con bạc bị bắt quả tang tại trường gà

Chiều 28-3, đại tá Phạm Văn Hùng - Trưởng Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho biết cơ quan CSĐT huyện vừa quyết định tạm giữ hình sự Đoàn Văn Út (tự Mướp, SN 1978), ngụ ấp 5; Nguyễn Trọng Nhân (tự Tín, SN 1988), Bùi Hữu Đê (tự Cu Mứt, SN 1985, cùng ngụ ấp 7, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành) về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Khoảng 13 giờ ngày 27-3, Út, Nhân, Đê đến vườn trồng thanh long của ông Trần Văn Phú (SN 1938, ngụ ấp 7, xã Phước Tân Hưng) mở trường gà cho gần 50 con bạc tham gia đá gà ăn tiền. Để đảm bảo an toàn, nhóm Út thuê nhiều thanh niên cảnh giới gần trụ sở công an xã, công an huyện, nếu phát hiện lực lượng “xuất quân” chúng tự giải tán.

Sau khi cáp độ đá liên tục 3 trận, ăn thua gần 30 triệu đồng, trường gà vừa cho gà đá trận thứ tư thì trinh sát hình sự công an huyện trong vai người thu mua, chở thuê thanh long bất ngờ ập vào khống chế bắt tại chỗ 7 tên cờ bạc chuyên nghiệp, số còn lại trốn thoát.

Tang vật tạm giữ gồm 6 con gà, 2 cặp cựa, 10 cuộn băng keo, 5 ĐTDĐ, 35 triệu đồng cùng 13 xe máy.

Số đối tượng bị bắt thừa nhận Út, Nhân, Đê hàng tháng thu vài chục triệu đồng từ tiền tổ chức đá gà. Tụ điểm đá gà thường xuyên thay đổi địa điểm, quy luật giờ giấc và chọn khu vực vắng người, ở vườn thanh long rộng để tránh bị bắt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Minh (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN