Gia Lai: Nhậu say, chém chết 4 người, làm 3 người trọng thương

Vũ Văn Đản đang được lấy lời khai tại trụ sở xã Ia Băng (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường.

Tối 23-8, nguồn tin riêng của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết đã bắt được hung thủ giết hại 4 người và làm 3 người khác bị thương ở huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 23-8, tại thôn Phú Vinh, xã Ia Băng huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, Vũ Văn Đản (SN 1976), sau khi nhậu say đã dùng dao chém chết 4 người và làm 3 người khác bị thương.

Thảm sát ở Gia Lai

Trụ sở UBND xã Ia Băng được công canh bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: Hoàng Thanh

Những người bị chém gồm: em trai của Đản, vợ Đản, bà Nguyễn Thị Liên, ông Đặng Đình Vấn (SN 1958, đang phun thuốc gần đó), hai mẹ con bà Thơm và một người khác. Ông Vấn, bà Liên và 2 người (chưa xác định) chết tại chỗ.

Gia Lai: Nhậu say, chém chết 4 người, làm 3 người trọng thương - 2

Hiện trường vụ thảm sát - Ảnh người dân cung cấp

Tối cùng ngày, Vũ Văn Đản đang được lấy lời khai tại trụ sở xã Ia Băng, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường. Nguồn tin riêng của phóng viên Người Lao Động Online cho biết tại trụ sở, hung thủ tỏ ra khá hoảng loạn.

Nhiều người dân tại thôn Phú Vinh kể Đản có biểu hiện thần kinh không bình thường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN