Giả danh bộ đội để nhận huân chương, trợ cấp

Sự kiện: Tin pháp luật

Ngày 26/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phạm Văn Quý (SN 1942, trú tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra, tháng 8/2014, một cựu chiến binh gửi đơn tới các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai phản ánh về việc Phạm Văn Quý - hội viên Hội Cựu chiến binh khu Phước Hải, thị trấn Long Thành được hưởng chế độ chất độc màu da cam, chế độ mất sức vĩnh viễn trong khi ông Quý là lính đào ngũ, bị giam tại trại giam Hoàng Tiến thuộc tỉnh Hải Dương… Sau khi vào cuộc điều tra, cảnh sát làm rõ Quý có 11 tiền án tiền sự, trong đó có 5 lần giả danh bộ đội.

Mặc dù nhiều lần bị bắt giữ, xử lý vì hành vi giả mạo quân nhân, làm giả giấy tờ, tài liệu…Quý không những không thay đổi mà vẫn tiếp tục bịa ra một bản khai lý lịch cá nhân từng công tác tại Sư đoàn 304, rồi tìm cách xin vào Hội Cựu chiến binh để sinh hoạt. 

Giả danh bộ đội để nhận huân chương, trợ cấp - 1

Với bản tính lưu manh chuyên nghiệp, Quý tìm, nghiên cứu các văn bản pháp luật về việc trợ cấp cho người có công với cách mạng, người nhiễm chất độc hóa học… rồi làm giả hồ sơ xin hưởng chế độ.

Để hoàn thiện hồ sơ, Quý đi gặp và nhờ một số cựu chiến binh từng công tác tại Sư đoàn 304 xác nhận Quý là đồng đội cùng đơn vị. Từ bản lý lịch gian dối mà Quý nộp, ngày 31/10/2011, Sở LĐ - TBXH tỉnh Đồng Nai ra quyết định trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật là 40%. Đến ngày 14/5/2014, mức trợ cấp mà Quý được hưởng do tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh tật là 53%.

Ngoài ra, Quý còn làm giả hồ sơ để làm thủ tục xin hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tổng thời gian được hưởng tính chế độ là 19 năm 5 tháng; tổng số tiền mà Quý đã được hưởng hơn 175 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Lê (Tiền Phong)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN