Gây sự, rút dao chém công an đang ngồi uống cà phê

Sự kiện: Tin pháp luật

Thấy thượng sĩ Vũ Văn Nam đang ngồi uống cà phê 1 mình, Thuận đã tới gây sự rồi rút dao chém công an này nhiều nhát vào mặt và cánh tay, gây thương tích 12%.

Ngày 18-6, TAND huyện Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa) đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 4 năm tù giam, buộc bồi thường cho nạn nhân 50 triệu đồng đối với bị cáo Trần Đức Thuận (SN 1992, ngụ xã Thành Vân, huyện Thạch Thành) về tội “cố ý gây thương tích”.

Gây sự, rút dao chém công an đang ngồi uống cà phê - 1

Trần Đức Thuận lãnh 4 năm tù giam vì vô cớ chém công an

Theo cáo trạng của VKSND huyện Thạch Thành, vào khoảng 15 giờ ngày 18-1-2015, Thuận đến quán cà phê Hoàng Gia (thôn 5, xã Thành Kim, huyện Thạch Thành) để hát karaoke. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Thuận đi ra quầy lễ tân thì nhìn thấy thượng sĩ Vũ Văn Nam (công tác tại Đội điều tra trật tự Công an huyện Thạch Thành) đang ngồi uống cà phê một mình trên nhà sàn của quán, Thuận đi đến rồi gây sự với anh Nam.

Do không quen biết nên anh Nam không có phản ứng khiến Thuận bỏ đi vào phòng hát. Khoảng 5 phút sau, Thuận đi ra khỏi phòng hát rồi gọi anh Nam xuống để "hỏi chuyện". Khi anh Nam xuống, Thuận bất ngờ rút 1 con dao thủ trong túi áo khoác ra và lao tới chém công an này rồi rạch nhiều nhát vào vùng mặt, tay.

Lúc này có người can ngăn và thấy anh Nam chảy nhiều máu nên Thuận vứt dao tại hiện trường và bỏ trốn. Đến ngày 31-1-2015 Thuận bị bắt.

Thượng sĩ Vũ Văn Nam sau khi bị Thuận chém gây thương tích được đưa đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành. Hậu quả, anh Nam bị tổn hại sức khỏe 12%.Tuấn Minh

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN