Gặp 141, nam thanh niên ôm chất nghi ma túy bỏ chạy

Sau khi bị tổ công tác Y15/141 dừng xe, nam thanh niên liền mở cửa ô tô bỏ chạy nhưng lập tức bị cảnh sát bắt giữ. Kiểm tra chiếc túi đối tượng ném xuống đường khi bỏ chạy, cảnh sát phát hiện gần 100 viên hồng phiến, 2 túi li lon màu trắng (nghi là ma túy đá).

Ngày 17.12, Tổ công tác đặc biệt Y15/141, Công an TP. Hà Nội cho biết, khoảng 20h30 tối ngày 16.12, trong lúc làm nhiệm xử lý vi phạm giao thông và trấn áp tội phạm đường phố tại nút giao thông Cầu Giấy - Nguyễn Khang (quận Cầu Giấy, Hà Nội), Tổ công tác đặc biệt Y15/141, Công an Hà Nội do trung úy Đỗ Huy Phương làm tổ trưởng phát hiện ô tô BKS 19A-077.58 vi phạm ban đầu không bật đèn chiếu sáng nên tổ chức dừng xe kiểm tra, xử lý.

Gặp 141, nam thanh niên ôm chất nghi ma túy bỏ chạy - 1

Đối tượng Kế thời điểm bị bắt giữ.

Tuy nhiên, khi ô tô 19A-077.58 vừa dừng lại thì bất ngờ nam thanh niên xăm trổ ngồi ghế sau bất ngờ đạp cửa tháo chạy vào ngõ. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, lực lượng 141 đã đuổi theo không chế đối tượng, đồng thời thu giữ chiếc túi xách nam thanh niên này ném xuống đường trong lúc bỏ chạy.

Kiểm tra chiếc túi, cảnh sát phát hiện có gần 100 viên hồng phiến, 2 túi màu trắng (nghi là ma túy đá). Danh tính nam thanh niên được xác định là Đào Minh Kế (25 tuổi, trú TP.Việt Trì, Phú Thọ).

Gặp 141, nam thanh niên ôm chất nghi ma túy bỏ chạy - 2

Hồng phiến và túi li lon màu trắng (nghi là ma túy đá) cảnh sát hiện trong chiếc túi Kế ném bên đường.

Kế khai tại cơ quan điều tra, tối 17.12, Kế thuê ôtô xuống Hà Nội thăm người thân. Sau đó, nhờ một người bạn quê Bắc Giang cùng đi ôtô đến phố Thụy Khuê (Tây Hồ) nhận số ma túy nói trên. Trên đường về đã bị cảnh sát kiểm tra, phát hiện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN