“Gắn mác” nhân viên điện lực, lừa bán dây điện giá cắt cổ

Phong và Việt giả danh nhân viên điện lực để bán dây điện rởm với giá cao gấp đôi so với giá thị trường.

Ngày 29.5, Công an TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ Bùi Thế Việt (28 tuổi) và Nguyễn Văn Phong (40 tuổi, cùng trú tại Gò Dầu, Tây Ninh) để làm rõ việc lừa bán dây dẫn điện cho người dân với giá cao.

“Gắn mác” nhân viên điện lực, lừa bán dây điện giá cắt cổ - 1

Hai nhân viên điện lực "dỏm" bị bắt giữ cùng tang vật dây điện "độ" thêm lõi đồng ở đầu dây. Ảnh: Minh An

Trước đó - chiều 28.5, nhận được phản ánh của người dân về việc có 2 người đàn ông mặc trang phục của nhân viên điện lực đi bán dây điện có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Phong và Việt giả danh nhân viên điện lực để bán dây điện rởm với giá cao gấp đôi so với giá thị trường.
Cụ thể, 2 đối tượng mang 3 cuộn dây điện đã được “độ” thêm lõi đồng từ 10 sợi lên 20 sợi (đoạn đầu dây), rồi mang đi bán cho những người dân có nhu cầu với giá 800.000-900.000 đồng/cuộn. Do Phong và Việt mang trang phục của nhân viên điện lực nên nhiều người dân không nghi ngờ gì khi bỏ tiền ra mua dây điện. Chỉ đến khi sử dụng, người dân mới phát hiện đoạn đầu dây được "độ" 20 sợi đồng, những phần còn lại chỉ có 10 sợi.

Phong khai nhận mua quần áo nhân viên điện lực tại TP.HCM. Số dây điện được đặt mua tại một công ty ở Hà Nội. Phong cho hay, cũng với thủ đoạn tương tự, còn có khoảng 7-8 đối tượng nam giới khác đến Tam Kỳ để bán dây điện cho người dân.

Hiện Công an TP.Tam Kỳ đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trương Hồng - Minh An ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN