Game thủ mất mạng vì lừa tiền của người cầm đồ

Sự kiện: Tin pháp luật

Cần tiền chơi game bắn cá, nam thanh niên cầm xe máy sau đó lấy lại tài sản rồi quỵt luôn tiền cầm đồ, dẫn đến đánh nhau và mất mạng

Ngày 21-1, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Quốc Hùng (SN 1985, ngụ quận 3, TP HCM) 8 năm tù về tội “Giết người”.

Game thủ mất mạng vì lừa tiền của người cầm đồ - 1

Bị cáo Đặng Quốc Hùng ra xe dẫn giải

Theo cáo trạng, Lê Nguyễn Hữu Toàn và Lương Hải Hòa là bạn chơi game bắn cá. Tháng 10-2014, Toàn lấy xe máy của người khác và nhờ Hòa cắm ở chỗ Đặng Quốc Hùng được 2 triệu đồng để chơi game bắn cá.

3 ngày sau, chủ xe dọa sẽ báo công an nếu Toàn không trả xe. Hoảng sợ, Toàn và Hòa gặp Hùng thương lượng lấy lại xe.

Hùng đồng ý giao xe để 2 người đi cầm  chỗ khác có giá cao hơn. Hòa giả vờ cùng Hùng mang xe đến tiệm khác cầm. Trên đường đi, lợi dụng lúc Hùng đưa cơm cho bạn, Hòa chạy xe đi mất.

Sau đó, Hòa và Toàn mang xe về trả lại chủ xe và quỵt luôn 2 triệu đồng đã lấy của Hùng.

Đến tối 20-10-2014, Hùng phát hiện Toàn đang chơi game ở một khu giải trí nên tiến lại đòi tiền.

Hai bên cãi vã, bảo vệ khu vui chơi phải can thiệp. Ra khỏi khu vui chơi, Tòan bất ngờ rút con dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người Hùng.

Hùng bỏ chạy và chộp được con dao Thái Lan ở xe nước mía gần đó và chống trả quyết liệt. 2 bên lao vào đâm chém nhau.

Hậu quả, Toàn bị thương nặng và tử vong sau 2 ngày nhập viện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Nhung (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN