Gái xinh 16 tuổi là thủ phạm hàng loạt vụ cướp ở TP.HCM

Cô gái 16 tuổi thường xuyên up ảnh lên trang Facebook của mình. Nhìn ảnh, ai cũng “loạn nhịp” vì vẻ xinh xắn, nhí nhảnh, dễ thương của cô gái. Khó có thể ngờ, đây là thủ phạm của hàng loạt vụ gướp giật giữa ban ngày.

Ngày 3/7, phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TPHCM cung cấp thông tin cho báo chí về việc trinh sát Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (PC45) đã bắt giữ Nguyễn Văn Huy (19 tuổi) và Trương Yến Quân (16 tuổi, cả hai đều tạm trú quận 3).

Gái xinh 16 tuổi là thủ phạm hàng loạt vụ cướp ở TP.HCM - 1

Gái xinh Yến Quân trong một sinh nhật của mình. Đây cũng chính là thủ phạm gây ra hàng chục vụ cướp giật táo tợn, giữa ban ngày trên đường phố Sài Gòn

Theo thông tin ban đầu, Huy và Yến Quân đóng giả tình nhân đi dạo phố rồi lợi dựng sơ hở của người đi đường để cướp giật tài sản. Trong tháng 5, cả hai đã cướp giật túi xách của hai nạn nhân, một là người phụ nữ đi xe tay ga dừng trước cổng một trường ngoại ngữ (trên đường Cao Thắng nối dài, P.12, Q.10), nạn nhân thứ hai cũng là một người phụ nữ đang loay hoay mở cốp xe gắn máy thì bị cả hai áp sát giật túi xách.

Tại trụ sở công an, bước đầu, cả hai khai nhận, đã gây ra khoảng 10 vụ cướp giật túi xách, điện thoại của người đi đường.

Gái xinh 16 tuổi là thủ phạm hàng loạt vụ cướp ở TP.HCM - 2

Trang fanpage của Đội hiệp sĩ TPHCM đăng tải thông tin về "cặp tình nhân... cướp" và kêu gọi các nạn nhân đến CA TPHCM trình báo

Ngày 4/7, trang fanpage Đội hiệp sĩ TPHCM đã đăng tải thông tin này của hai đối tượng để những ai từng là nạn nhân có thể vào nhận diện và trình báo với cơ quan điều tra để giải quyết vụ việc.

Truy cập vào Facebook cá nhân của cô gái, chúng tôi khá bất ngờ vì vẻ bề ngoài dễ thương, xinh xắn của Quân. Cô thường xuyên up ảnh, và mỗi bức ảnh của cô cũng nhận được hàng trăm lượt like. Nhìn những tấm hình này, không ai có thể nghĩ đây lại là thủ phạm hàng loạt vụ cướp giật tài sản.

Hiện, PC45 kêu gọi ai là nạn nhân của hai tên cướp trên hãy đến trụ sở Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Công an TPHCM (số 230 Nguyễn Trãi, quận 1) hoặc gọi ĐT: 08.38387342 trình báo vụ việc để giải quyết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mỹ Dung (Báo Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN