Đường dây gắn chíp ăn bớt xăng bị triệt phá thế nào?

Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố, bắt giam Trần Lê Đức (SN 1979, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội “Truy cập bất hợp pháp vào thiết bị số của người khác”.

Như Báo Giao thông số 185 ra ngày 19/11 phản ánh, Đức là kẻ đã chế tạo chíp điện tử làm sai số để ăn bớt xăng dầu của khách hàng rồi cung cấp cho nhiều đối tượng và các cửa hàng trên khắp các tỉnh, thành cả nước, trong đó có 11 cây xăng tại tỉnh Nghệ An. 

 

Đường dây gắn chíp ăn bớt xăng bị triệt phá thế nào? - 1

Con chíp dùng để gian lận xăng dầu (ảnh do Thanh tra Sở KH&CN Nghệ An cung cấp)

Gian lận tinh vi

Từ những phản ánh của người dân sau khi phát hiện một số cửa hàng có dấu hiệu gian lận, Sở KH&CN và Phòng PC46, Công an tỉnh Nghệ An đã quyết định thành lập Đoàn kiểm tra đặc biệt tiến hành tổng kiểm tra các cây xăng trên địa bàn và phát hiện hành vi sử dụng chíp điện tử điều khiển từ xa để ăn bớt xăng dầu của khách hàng. 

Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng phòng PC46, Công an Nghệ An cho biết: “Đây là thủ đoạn gian lận rất tinh vi, chỉ với một số thao tác đơn giản như ngắt nguồn điện, bấm số trên bàn phím là toàn bộ hành vi gian lận sẽ được che đậy”. Bởi vậy, lực lượng PC46 đã phải cử nhiều trinh sát bí mật theo dõi hoạt động của các cửa hàng xăng dầu nghi vấn. Ngay khi Đoàn liên ngành đến là các trinh sát ập vào, khống chế, cách ly toàn bộ nhân viên cây xăng rồi mới tiến hành kiểm tra. Ngoài ra, để tránh đánh động, phương pháp kiểm tra “nhảy cóc” mỗi huyện một cửa hàng cũng được áp dụng. Sau gần 30 ngày kiểm tra, từ 8/10 - 5/11, lực lượng liên ngành đã bắt quả tang 11 cửa hàng thuộc 8 huyện, thị xã có sử dụng chíp điện tử để ăn bớt 4 -11% lượng xăng dầu bán ra cho khách.

Do mức độ vi phạm và tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Nghệ An đã quyết định thành lập Chuyên án mang bí số 114C, do Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm làm Trưởng ban chuyên án để mở rộng điều tra, xác định đối tượng cung cấp, lắp đặt. “Yêu cầu cao nhất đặt ra đối với ban chuyên án là phải tìm ra đối tượng sản xuất chíp và triệt phá toàn bộ đường dây này”, Đại tá Thiêm cho biết.

Lần theo các manh mối thu thập được, ngày 5/11, Ban chuyên án đã lần lượt bắt giữ Nguyễn Sơn Hải (31 tuổi, trú tại xóm 7, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu), kẻ chuyên bán và lắp đặt chíp điều khiển cột bơm xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Từ đây, Ban chuyên án tiếp tục lần ra đối tượng Lê Văn Tuấn (tên thường gọi là Toán, xã Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lưu) kẻ đã cung cấp chíp cho Hải và một đối tượng khác là Bùi Thế Ái (P Quang Trung, TP Vinh). Đặc biệt, quá trình điều tra, Ban chuyên án đã lần ra Trần Lê Đức là kẻ chế tạo chíp và chương trình điều khiển chíp SEEN để cung cấp cho Tuấn, Ái và nhiều đối tượng khác. Ngày 15/11, Đức cũng bị bắt khi đang đi du lịch tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

Đường dây gắn chíp ăn bớt xăng bị triệt phá thế nào? - 2

Đối tượng Trần Lê Đức

Chân dung “trùm” chíp gian lận 

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, kết quả điều tra thì Trần Lê Đức từng theo học công nghệ viễn thông điện tử ở Hà Nội. Sau khi ra trường, có bằng cấp, Đức trở thành chuyên viên Phòng Kỹ thuật của một công ty chuyên sản xuất, lắp đặt thiết bị cột bơm xăng dầu hãng SEEN. Suốt 5 năm làm tại đây, Đức đã thành thạo các kiến thức về kỹ thuật lắp đặt cột bơm xăng dầu, chíp điều khiển... 

Năm 2009, sau khi nắm bắt được chương trình chế tạo thiết bị, công nghệ phần mềm chương trình điều khiển, Đức nghỉ việc và tách ra thành lập Công ty TNHH Hệ thống điện tử số Việt Nam - VDSC và trở thành giám đốc. Công ty của Đức chuyên hoạt động trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ tự động hóa, đo lường và điều khiển tự động.

Cũng trong thời gian này, Đức bắt đầu sản xuất các chíp giả để trục lợi, bằng cách mua những chíp thật rồi cài đặt chương trình gian lận. Điểm đáng chú ý, sau khi lắp đặt, chíp này hoạt động song song với chương trình chuẩn của cột xăng. Mỗi chíp Đức và đồng bọn bán, kiêm lắp đặt với giá 5 triệu đồng.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, sau khi khởi tố, bắt giam Trần Lê Đức, cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành giai đoạn 2 của Chuyên án 114C, phối hợp với công an các tỉnh, thành để mở rộng điều tra truy bắt các đối tượng trong đường dây của Đức và các đơn vị kinh doanh xăng dầu có liên quan đến đường dây này. 

“Hiện đã xác định được 10 đơn vị kinh doanh xăng dầu khác ở Nghệ An đã từng sử dụng chíp giả của Đức để gian lận xăng, dầu. Một số đối tượng có liên quan mật thiết đến đường dây cũng đã được tìm ra, chúng tôi sẽ sớm đưa những kẻ phạm tội ra xử lý trước pháp luật”, Đại tá Thiêm nói.

Trụ sở Công ty TNHH hệ thống điện tử số Việt Nam là địa chỉ “ma”

Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, Công ty TNHH hệ thống điện tử số Việt Nam có website: http://www.cotbomxangdau.com/. Lần theo địa chỉ được đăng tải trên website này tại địa chỉ số 2A, ngõ 1, tổ 8, Đông Ngạc, Từ Liêm (Hà Nội) để xác minh, PV tìm mỏi mắt cũng không thấy trụ sở công ty này ở đâu. Những người dân sống lâu năm trong ngõ 1, tổ 8, phường Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội khẳng định chưa bao giờ nghe tới tên doanh nghiệp nào là Công ty TNHH hệ thống điện tử số Việt Nam đóng trên địa bàn. Còn tại địa chỉ số 2A của ngõ 1, tổ dân phố 8 thì tuyệt nhiên không có công ty nào tên như vậy. Người dân nơi đây khẳng định, địa chỉ này là địa chỉ “ma”. 

Lần theo địa chỉ văn phòng giao dịch của công ty đăng tải trên website tại số 36/409 An Dương Vương (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) chúng tôi cũng thu được kết quả tương tự. Đây là địa chỉ nhà riêng của người dân, không hề có bất cứ văn phòng giao dịch nào của Công ty TNHH hệ thống điện tử số Việt Nam. Một người dân ở đây cho biết, suốt nhiều năm qua, tại đây không hề có công ty nào đặt trụ sở hay văn phòng giao dịch. Khi chúng tôi gọi đến số điện thoại trên website khẳng định là số Phòng Kinh doanh của công ty (0914.626338) thì số máy này không liên lạc được.

Quý - Quyết

Tặng bằng khen cho lực lượng triệt phá đường dây ăn bớt xăng dầu 

Sáng qua (25/11), tại TP Vinh (Nghệ An), Bộ KH&CN đã tổ chức trao bằng khen của Bộ trưởng KH&CN cho Thanh tra Sở KH&CN tỉnh Nghệ An và Phòng CSĐT tội phạm về trật tự kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Nghệ An, vì đã có thành tích xuất sắc phá đường dây sản xuất, tiêu thụ IC giả (chíp điện tử) gắn vào các cây xăng, dầu để ăn bớt xăng, dầu của khách hàng.

H.T

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Thanh (Giao thông vận tải)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN