Đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ (Kỳ 5)

Sau khi xác lập và triệt xóa thành công bước đầu Chuyên án 412B, tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn TP Đà Nẵng có nhiều chuyển biến tích cực. Vấn nạn đòi nợ thuê, bảo kê, hoạt động phạm tội băng nhóm có tổ chức được kiềm chế. Thượng tá Trần Mưu, Trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH, Phó trưởng ban Thường trực Chuyên án 412B chia sẻ thêm nhiều thông tin mới về kết quả đấu tranh với các đường dây cá độ bóng đá hàng trăm tỷ đồng tại TP Đà Nẵng.

P.V: Thượng tá có thể cho biết sơ bộ kết quả đấu tranh Chuyên án 412B tính đến thời điểm hiện nay?

Thượng tá Trần Mưu: Đây là chuyên án khá phức tạp, liên quan đến hoạt động tội phạm công nghệ cao, đối tượng tham gia lưu trú nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước nên công tác điều tra khám phá gặp rất nhiều khó khăn.

Đến nay, BCA đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài ngành chứng minh làm rõ, ra quyết định khởi tố 20 đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá tại TP Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, xác định số tiền sử dụng cá độ ước tính vượt qua con số hàng trăm tỷ đồng.

Trong số này, cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng khởi tố bắt tạm giam 9 đối tượng, khởi tố cho tại ngoại 7 đối tượng, khởi tố truy nã 4 đối tượng. Ngoài ra, BCA còn lập biên bản tạm giữ 1 ô-tô, hơn 300 triệu đồng, nhiều điện thoại di động, thẻ tín dụng, máy vi tính xách tay và các tài liệu liên quan đến hành vi cá độ bóng đá qua mạng Internet của các con bạc.

P.V: Theo thượng tá, việc xác lập Chuyên án 412B có ý nghĩa như thế nào đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hiện nay?

Thượng tá Trần Mưu: Trước thực trạng các loại tội phạm đang diễn ra trên địa bàn TP Đà Nẵng, đồng chí Giám đốc CATP Đà Nẵng đã chỉ đạo thành lập BCA để sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và huy động lực lượng, TS, ĐTV vào cuộc để đấu tranh làm rõ xử lý trước pháp luật. Đây là việc làm hết sức cần thiết nhằm phòng ngừa và ngăn chặn được nhiều loại tội phạm có thể xảy ra. Vì hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá là hết sức nguy hại cho xã hội, không chỉ đẩy con bạc vào cảnh tan nhà, nát cửa mà còn phát sinh nhiều loại tội phạm nguy hiểm như: đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích...

Chúng tôi xác định, chuyên án này sẽ còn kéo dài trong năm 2013, xử lý kiên quyết, triệt để cả con bạc lẫn đối tượng tổ chức. Ở giai đoạn 1, BCA tập trung làm rõ vai trò cầm đầu của các đối tượng tổ chức móc nối, lôi kéo người dân tham gia cá cược. Tiếp đến, BCA sẽ tập trung đấu tranh với số đối tượng ăn theo về các hành vi bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi. Thông qua chuyên án này, Phòng CSĐTTPVTTXH có đủ cơ sở để đấu tranh với nhiều băng nhóm phạm tội tổ chức, qua đó từng bước làm trong sạch địa bàn.

Đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ (Kỳ 5) - 1

Các TS BCA 412B khống chế, bắt quả tang con bạc Lê Bảo Quốc phạm tội quả tang.

P.V: Là đơn vị chủ công trực tiếp đấu tranh với các con bạc trong Chuyên án 412B, thượng tá có cảnh báo gì với người dân?

Thượng tá Trần Mưu: Không chỉ cá độ bóng đá mà là tệ nạn cờ bạc nói chung, bất cứ ai tham gia đều lãnh hậu quả xấu. Từng trực tiếp lấy lời khai số đối tượng đánh bạc, chúng tôi biết được rằng, chơi cá độ qua mạng không một con bạc nào thắng được nhà cái. Người chơi say máu ăn thua với tỷ lệ cá cược hấp dẫn do nhà điều hành mạng đưa ra, không hề biết rằng đang nắm dao đằng lưỡi. Nhà mạng có hàng ngàn chiêu, trò để khống chế con bạc, đơn giản nhất là khi con bạc may mắn thắng độ, nhà cái sẽ gây ra tình trạng nghẽn mạng khiến giao dịch không thành công. Đó là chưa kể đến chuyện nếu con bạc thắng lớn thì khó mà lấy đủ được tiền. Lúc này nhà cái sẽ “xuất chiêu” đường dây cá độ bị CA bắt nên đại lý không có tiền chung hay khách chơi không hợp lệ, nếu không ổn thì khóa mạng, lập ra đường dây khác...

Hiện nay, BCA 412B đang tiếp tục mở rộng, xử lý số đối tượng liên quan. Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng kêu gọi 4 đối tượng đang có lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc là: Lê Hoàng Phước, Phạm Văn Tuấn Tú, Nguyễn Đức Sỹ và Trần Đình Tuấn đang lẩn trốn ở đâu sớm ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Ngoài 20 bị can đã khởi tố, Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng còn xác định hàng trăm đối tượng khác có liên quan đến Chuyên án 412B, yêu cầu sớm ra trình diện, hợp tác với cơ quan điều tra để hưởng lượng khoan hồng của luật pháp. Đề nghị những ai là nạn nhân, từng thua độ dẫn đến bán nhà, xiết nợ, xiết nhà... khẩn trương làm đơn tố cáo gửi đến Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng để được pháp luật làm rõ.

P.V: Xin cảm ơn Thượng tá về cuộc trao đổi này!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Nga (Công an Đà Nẵng)
Đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN