Dùng tiền thật mua tiền giả để đi lừa người dân

Dùng 11 triệu tiền thật đến của khẩu Tam Thanh (Lạng Sơn) mua 245 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng với tổng giá trị 49 triệu đồng, sau đó Thành đem về Thanh Hóa để đưa lên các huyện miền núi lừa người dân.

Ngày 12/11, công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa phá một đường dây buôn bán, vận chuyển tiền giả với số lượng lớn từ Lạng Sơn về Thanh Hóa tiêu thụ.

Theo đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã bắt quả tang đối tượng Huỳnh Thị Thành (SN 1977), quê huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đang lưu hành tiền giả trên địa bàn TP. Thanh Hóa.

Dùng tiền thật mua tiền giả để đi lừa người dân - 1

Đối tượng Huỳnh Thị Thành

Thành khai nhận, tổng số tiền giả 49 triệu đồng (bao gồm 245 tờ tiền polyme mệnh giá 200.000 đồng) được mua ở của khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) với giá 11 triệu đồng.

Sau khi có số tiền trên, Thành có ý định đưa về Thanh Hóa rồi lên các huyện miền núi móc nối với đồng bọn dùng mua hàng với giá trị nhỏ để đối lấy tiền thật.

Tuy nhiên khi đang lưu hành ở bến xe phía Bắc, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa đã bị cơ quan công an bắt quả tang thu giữ toàn bộ tang vật

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Tân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN