Dựng chuyện “đánh thuê” để tống tiền

Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hai nghi can gồm Nguyễn Ngọc Lưng và Nguyễn Văn Tình để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, anh Nguyễn Ngọc Tuấn (ngụ xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) công nhân Công ty Poosung - KCN Bàu Xéo đến công an huyện trình báo bị tống tiền.

Trước đó, anh Tuấn nhận được điện thoại của Lưng và Tình hẹn gặp nói chuyện. Tình nói có người thuê đánh anh Tuấn với giá 2 triệu đồng, nếu không muốn bị đánh thì anh phải chung đủ số tiền này. Anh Tuấn nói cho về nhà suy nghĩ lại. Ngày hôm sau, Lưng gọi điện thoại yêu cầu đưa tiền nếu không sẽ bị đánh. Anh Tuấn đồng ý giao tiền, đồng thời bí mật trình báo công an.

Chiều tối 19/11, anh Tuấn gọi điện thoại cho Tình và Lưng hẹn ra quán cà phê giao tiền. Khi Lưng vừa cất tiền vào túi thì bị công an bắt quả tang. Tình, Lưng khai nhận đã đe dọa để buộc anh Tuấn đưa tiền cho chúng tiêu xài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TIẾN DŨNG (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN