Đưa bạn gái đến đồi vắng tâm sự rồi ra tay sát hại

Sau khi làm quen với nhau qua mạng xã hội, Đương và chị M đã chở nhau đi chơi bằng xe máy. Hai người đang tâm sự trên đồi thì phát sinh mâu thuẫn nên Đương dùng tay và lấy áo siết cổ, dùng đá đập vào đầu chị M khiến nạn nhân tử vong.

Sáng 2.6, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Đình Đương (SN 1993, trú thôn 2, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Đưa bạn gái đến đồi vắng tâm sự rồi ra tay sát hại - 1

Bị cáo Phạm Đình Đương tại phiên tòa.

Theo cáo trạng: Ngày 2.8.2014, Đương và chị T.T.M (SN 1993, trú xã Sơn Trung, Hương Sơn) kết bạn với nhau qua mạng xã hội và gọi điện thoại liên lạc với nhau. Chỉ sau đó một ngày (khoảng 19h ngày 3.8.2014), Đương dùng xe máy chở chị M tới dốc Truông Mung (xã Sơn Lễ) trò chuyện.

Trong lúc tâm sự, cả hai xảy ra mâu thuẫn to tiếng, Đương đã dùng tay và lấy áo siết cổ chị M rồi dùng một hòn đá đập nhiều lần vào trán và mặt khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Đương lấy điện thoại của chị M rồi bỏ về, sau đó đem đi bán được 800 nghìn đồng.

Những ngày sau đó, Đương thường xuyên đi qua khu vực sát hại chị M, song vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra. Tới ngày 21.8.2014 (tức sau 19 ngày chị M mất tích) mọi người mới phát hiện thi thể chị M tại đồi cây gần dốc Truông Mung. Sau 2 ngày phát hiện thi thể chị M, Đương bị cảnh sát bắt.
 
Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Đương đã khai nhận tội lỗi của mình. Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đương 23 năm tù giam (trong đó 16 năm về tội "Giết người", 7 năm về tội "Cướp tài sản") và phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 113 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hữu Anh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN