Dụ trẻ làm bậy còn đòi tiền chuộc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Minh Cưng để điều tra về các hành vi giao cấu với trẻ em, bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, trong những ngày lễ hội chùa Bà Thiên Hậu (phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một) diễn ra, Cưng cũng đang sống lang thang quanh khu vực chùa Bà. Một buổi tối tình cờ Cưng nhìn thấy bé D. đang ngồi ủ rũ một mình ven đường. Cưng lân la đến hỏi chuyện thì D. thật thà kể đang buồn chán gia đình bỏ nhà đi bụi. Nghe vậy, Cưng liền dùng lời ngon ngọt hứa chăm sóc và kiếm việc làm cho cô bé. Ngay sau đó Cưng dẫn bé D. về phòng trọ dụ dỗ để nhiều lần “làm chuyện người lớn” với nạn nhân.

Nạn nhân trong vụ án này là bé NTD (15 tuổi, ngụ huyện Bến Cát, Bình Dương).

Cùng lúc đó, gia đình D. liên tục tìm kiếm D. khắp nơi nhưng không được nên thông báo trên phương tiện truyền thông. Biết chuyện người thân của D. đang ráo riết truy tìm D., Cưng nảy sinh ý định khống chế, giam lỏng nạn nhân để nhắn tin đòi tiền chuộc.

Dụ trẻ làm bậy còn đòi tiền chuộc - 1

Bùi Văn Cưng lúc vừa bị bắt tại công an. Ảnh: XL

Khi nhận tin Cưng đòi 10 triệu đồng để chuộc bé D., phía gia đình âm thầm trình báo công an và đồng thời nhờ các “hiệp sĩ” đội phòng, chống tội phạm phường Phú Cường trợ giúp.

Khoảng 14 giờ ngày 25-2, tại một quán cà phê khi Cưng đang nhận 10 triệu đồng tiền chuộc từ gia đình bé D. thì các “hiệp sĩ” ập đến bắt giữ. Tại cơ quan công an, Cưng được xác minh là đối tượng đang bị truy nã về hành vi cướp giật tài sản.

Được biết trước đây hơn một năm Cưng chính là nghi phạm gây ra hàng loạt vụ cướp giật trên địa bàn TP Thủ Dầu Một. Sau khi đồng bọn lần lượt bị bắt, Cưng trốn khỏi địa phương. Trong suốt thời gian lẩn trốn, Cưng dùng giấy CMND giả để đi thuê nhà ở trọ nhiều nơi. Tuy nhiên, với bản chất gian manh, cuối cùng “yêu râu xanh” cũng tự xuất đầu lộ diện.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo XUÂN LƯƠNG (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN