Dụ trẻ bán vé số quan hệ tình dục, 3 người hầu tòa

Lợi dụng cháu T. bán vé số, Quyền, Trường, Nam đã nhiều lần giao cấu với cháu T., sau đó mới mua vé số cho cháu và cho cháu T. tiền. Khi cháu T. có thai 18 tuần thì gia đình mới phát hiện vụ việc...

Sáng 4-1-2015, TAND huyện Châu Thành đưa ra xét xử vụ án giao cấu với trẻ em đối với Nguyễn Trọng Quyền (SN 1968), Lê Văn Trường (SN 1973, cả hai bị cáo đều ngụ huyện Châu Thành) và Trần Quốc Nam (SN 1978, Tây Ninh).

Theo cáo trạng, từ tháng 12-2014 đến tháng 4-2015, cháu T. (sinh ngày 18-9-2000) đi bán vé số dạo nên quen biết với Quyền, Trường và Nam. Lợi dụng sự quen biết, Quyền, Trường, Nam đã nhiều lần giao cấu với cháu T., sau đó mua vé số và cho cháu T. tiền. Cụ thể, Quyền quan hệ tình dục với cháu T. ba lần, Trường năm lần và Nam ba lần.

Dụ trẻ bán vé số quan hệ tình dục, 3 người hầu tòa - 1

Ngày 20-4-2015, mẹ của cháu T. là bà Nguyễn Thị Nhã (SN 1978) phát hiện cháu T. có thai 18 tuần tuổi nên đưa cháu T. đến trình báo với Công an huyện Châu Thành. Tại cơ quan điều tra, Quyền, Trường và Nam đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Với tội danh trên, TAND huyện Châu Thành tuyên phạt Lê Văn Trường hai năm sáu tháng tù giam và bồi thường cho bị hại 10 triệu đồng, Nguyễn Trọng Quyền hai năm tù giam, bồi thường cho người bị hại 15 triệu đồng và Trần Quốc Nam ba năm tù giam và bồi thường cho người bị hại 11.500.000 đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Quang (Pháp Luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN