Đột nhập nhà trọ lấy két sắt đầy tiền, vàng

Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lộc (SN 1982) và Nguyễn Văn Ninh (SN 1984, cùng ngụ ấp Gò Sao, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa) về tội "trộm cắp tài sản".

Rạng sáng 29-11, bà Lại Thị Đào, chủ nhà trọ Khánh Linh (thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa), phát hiện kẻ gian đột nhập “ôm” tủ sắt đựng toàn bộ tài sản của gia đình. Xác định vụ trộm là có thật, trinh sát hình sự Công an huyện Hậu Nghĩa khẩn trương vào cuộc, sàng lọc số đối tượng có tiền án, tiền sự trộm cắp ở ngay khu nhà trọ và địa bàn giáp ranh.

Qua điều tra và dựa trên chứng cứ thu thập được, công an xác định kẻ trộm là Nguyễn Văn Lộc và Nguyễn Văn Ninh. Hai anh em ruột này là con nghiện do địa phương đang quản lý. Để có tiền tiêu xài, chúng thường xuyên trộm tài sản của gia đình và những người cùng ấp.

Lộc và Ninh bị Công an huyện Đức Hòa bắt ngày 9-12. Ninh khai khoảng 2h ngày 29-11, y điều khiển xe chở Lộc đến gần nhà trọ Khánh Linh. Sau đó, Lộc đột nhập nhà nghỉ phá ổ khóa phòng, mở cửa vào trong khiêng két sắt ra ngoài, lên xe để Ninh chở về nhà cất giấu.

Đột nhập nhà trọ lấy két sắt đầy tiền, vàng - 1

Một phần tang vật trộm cắp bị thu giữ.

Ngày hôm sau, hai tên đục phá được cửa két sắt, lấy vàng bỏ vào chiếc hủ, đem chôn dưới đất, còn tiền cất giấu ở một nơi khác. Riêng chiếc két sắt đã bị cạy phá, chúng đem ra ao ném xuống nước để phi tang.

Khám xét nhà, công an thu gần đủ số tiền vàng mà Lộc và Ninh cất giấu, gồm: 5.100 USD, 2 triệu đồng, 5 miếng vàng thẻ hiệu SJC trọng lượng 50 chỉ, 3 nhẫn vàng 24 k 11,5 chỉ, 1 dây chuyền vàng 18k 3,5 chỉ, 1 lắc vàng 24 k 10 chỉ và 1 vòng, 1 sợi dây chuyền, 1 nhẫn vàng trị giá 15 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Minh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN