Đột nhập bị phát hiện, nam thanh niên tự cứa cổ

Đột nhập vào nhà anh Cương lúc nửa đêm nhưng bị phát hiện, Dũng tự cầm dao mang sẵn trong người cứa vào cổ chảy máu. Khi cảnh sát tới thuyết phục, Dũng vẫn cầm con dao kề vào cổ và chửi bới.

Đột nhập bị phát hiện, nam thanh niên tự cứa cổ - 1
Dũng tự cầm dao mang sẵn trong người cứa vào cổ. (Ảnh minh họa).
Ngày 27.2, Công an quận Gia Lâm (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Phan Thế Dũng (SN 1983, ở xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản) để làm rõ hành vi Chống người thi hành công vụ và Hủy hoại tài sản.

Theo điều tra, khoảng 23h ngày 21.2, Dũng đột nhập vào tầng 3 nhà anh Cường nhưng bị gia chủ phát hiện. Anh Cường sau đó đã báo cho một số hàng xóm xung quanh cùng bắt đối tượng. Tuy nhiên, Dũng đã tự cầm dao (loại dao gọt hoa quả) thủ sẵn trong người cứa vào cổ chảy nhiều máu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an huyện Gia Lâm và các đơn vị liên quan đến thì đối tượng chạy vào trong phòng thờ, khóa trái cửa và cố thủ bên trong, trên tay vẫn cầm con dao kề vào cổ họng mình và chửi bới.

Dù lực lượng chức năng thuyết phục nhưng nam thanh niên vẫn chống đối quyết liệt, tay cầm dao kề vào cổ, chửi bới, đập phá tài sản trong phòng thờ. Dũng còn ném đồ thờ, các chai rượu về phía lực lượng công an làm nhiệm vụ.

Đến 3h sáng 22.2, lực lượng công an tiếp cận khống chế, bắt giữ được đối tượng và đưa đi bệnh viện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN