Đôi nam nữ chết trên vũng máu trong nhà trọ

Sự kiện: Tin nóng Tiền Giang

Đôi nam nữ vào nhà trọ hơn 30 phút thì nhân viên nghe có mùi tanh phát ra từ phòng của họ nhưng kêu cửa không mở. Khi công an đến thì cả hai tử vong trên vũng máu.

Chiều 21-3, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp các cơ quan tố tụng khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ 2 người tử vong trong nhà trọ ở huyện Cai Lậy. 

Hai người tử vong được xác định là ông Nguyễn Thanh Bình (39 tuổi) và bà Huỳnh Thị Thu Hồng (43 tuổi), cả hai cùng ngụ xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy.

Đôi nam nữ chết trên vũng máu trong nhà trọ - 1

Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, anh Bình cùng chị Hồng đến nhà trọ Bình Phú nằm trên quốc lộ 1A thuộc xã Bình Phú, huyện Cai Lậy thuê phòng số 18. 

Đến khoảng 12 giờ 30 phút,  nhân viên quản lý ngửi thấy có mùi tanh hôi bốc ra từ phòng số 18, kêu cửa nhưng không ai trả lời nên báo Công an huyện Cai Lậy. 

Khi công an huyện Cai Lậy đến hiện trường phá cửa vào thì phát hiện anh Bình và chị Hồng đã chết. 

Tại hiện trường, thi thể của anh Bình nằm sấp trên vũng máu dưới nền gạch (cách cửa chính ra vào khoảng 1m) còn chị Hồng nằm ngửa chết trên giường. Ngoài ra, nhiều vết máu nhiều nơi trên nền gạch.

Đôi nam nữ chết bí ẩn trong quán cà phê

Lúc 19h10, ngày 11-9, tại quán cà phê sân vườn (ấp Phú An 1, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), chủ quán phát hiện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M. Sơn (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN