Đổi hình dạng, giọng nói, kẻ sát nhân ở HN vẫn sa lưới

Để tránh sự phát hiện của cảnh sát, Khánh cắt tóc, thay đổi nhân dạng và cả giọng nói.

Đổi hình dạng, giọng nói, kẻ sát nhân ở HN vẫn sa lưới - 1

Đinh Quốc Khánh, nghi can giết người ở ngõ 184 phố Hoa Bằng trước khi bị truy nã (ảnh trái) và tại cơ quan điều tra (ảnh phải)

Ngày 16.7, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đã bắt giữ Đinh Quốc Khánh (20 tuổi, ở phường Yên Hòa, Cầu Giấy), đối tượng bị truy nã về tội “Giết người”.

Khánh là nghi can trong vụ án sát hại Nguyễn Văn Hiếu (16 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tại ngõ 184, phố Hoa Bằng (thuộc tổ 22, phường Yên Hòa) tối 28.6.

Theo cơ quan điều tra, do có mâu thuẫn trên Facebook nên nhóm Hiếu và nhóm Khánh hẹn gặp nhau tại ngõ 184, phố Hoa Bằng để nói chuyện.

Khi gặp nhau, hai nhóm xảy ra xô xát, đánh nhau. Đang ở nhà, Khánh nhận được tin "đàn em" mình bị đánh nên đã cầm một con dao chọc tiết lợn đi tìm nhóm đối thủ.

Gặp Hiếu ở ngõ 184 phố Hoa Bằng, Khánh dùng dao tấn công khiến Hiếu gục tại chỗ.

Phát hiện Hiếu bị chém trọng thương, người dân trong khu vực đã đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nam sinh 16 tuổi đã tử vong.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã ra lệnh bắt khẩn cấp Khánh nhưng đối tượng bỏ trốn. Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can và truy nã Khánh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15.7, Công an quận Cầu Giấy và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội đã bắt giữ Khánh tại tỉnh Đắk Lắk và di lý về Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, Khánh khai nhận hành vi trực tiếp dùng dao đâm Hiếu dẫn tới tử vong.

Một cán bộ điều tra Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Cầu Giấy cho biết, sau khi gây án, Khánh đã trốn vào miền Nam. Để trốn tránh sự truy bắt của cảnh sát, Khánh cắt mọi liên lạc, đồng thời thay đổi nhân dạng bằng cách cắt tóc, nhuộm màu tóc khác, thay đổi cách ăn mặc. Mỗi nơi đặt chân tới, đối tượng thay đổi giọng nói giống với giọng của người bản địa.

Với nhiều thủ đoạn lẩn trốn tinh vi, Khánh tự tin bỏ trốn nên khi bị Công an quận Cầu Giấy ập vào bắt giữ nam thanh niên này tỏ ra rất bất ngờ.

Hiện Công an quận Cầu Giấy tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN