Đòi bán nhà không được, nghịch tử đánh chết bố

Đấm đòi bán nhà nhưng bố không cho, lại còn đánh chửi. Tức giận, Đấm dùng khúc tre đập liên tiếp vào đầu bố, khiến ông này tử vong.

Đòi bán nhà không được, nghịch tử đánh chết bố - 1

Hai bị cáo tại tòa ngày 12/4. Ảnh: Tân Châu

Ngày 12/4, TAND TP.HCM đã tuyên phạt 20 năm tù đối với Nguyễn Văn Đấm (SN 1973) về tội “Giết người”.

Nguyễn Thị Thúy (SN 1984) nhận mức án 2 năm tù cho hưởng án treo về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, ngày 25/4/2015, sau chầu nhậu, Đấm đến nhà bố là ông Gấm (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM) xin ông này bán căn nhà đã cho anh ta (căn nhà này ở cạnh nhà ông Gấm và do ông đứng tên).

Ông Gấm không đồng ý, đồng thời la mắng Đấm. Thấy vậy, Đấm tức giận ném tô cơm xuống đất rồi bỏ ra ngoài sân nằm ở võng.

Biết chuyện, Nguyễn Thị Thúy (em của Đấm) liền lấy cây rựa rồi lao tới chém Đấm liên tiếp. Đấm nhặt khúc cây đánh lại. Cuộc ẩu đả giữa hai anh em kết thúc khi mọi người can ngăn quyết liệt.

Thế nhưng khi vào nằm ở trước sân, Đấm lại bị ông Gấm đánh chửi. Tức giận, Đấm nhặt khúc tre đánh liên tiếp vào đầu cha.

Ông Gấm sau đó, nhập viện cấp cứu và tử vong vào ngày 1/5/2015.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tân Châu (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN