Dốc mọi nguồn lực truy bắt trùm lâm tặc Hà “đen”

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Văn Hà (biệt danh Hà đen, 48 tuổi, quê Nghệ An) là đối tượng cầm đầu nhóm lâm tặc vừa bị Bộ Công an triệt phá.

Dốc mọi nguồn lực truy bắt trùm lâm tặc Hà “đen” - 1

Ngày 10-7, thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết: “Cơ quan điều tra Công an tỉnh phối hợp cùng Cảnh sát cơ động, VSND, Chi cục Kiểm lâm và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49B), Bộ Công an… tiếp tục kiểm tra hiện trường vụ lâm tặc phá rừng quy mô lớn tại khu vực lòng hồ Thủy điện Đồng Nai 5, thuộc địa phận xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm”.

Có mặt tại hiện trường, phóng viên Báo Người Lao Động cùng đoàn kiểm tra phải đi hết một ngày đường bởi nơi đây thuộc khu vực vô cùng hiểm trở. Từ khu vực lán trại của nhóm lâm tặc (được lập gần đập chính Thủy điện Đồng Nai 5), để đến được hiện trường, lực lượng chức năng phải mất gần 1 giờ di chuyển bằng ca nô, xuồng máy trên lòng hồ. Sau đó, đoàn phải đi bộ hơn 1 giờ nữa trên con đường dốc dựng đứng và cực kỳ khó đi vì trơn trượt do những ngày gần đây liên tiếp có mưa mới đến điểm đầu tiên, nơi có những cây dỗi cổ thụ bị triệt hạ.

Gỗ sau khi xẻ thành hộp dài từ 3- 4 m sẽ được thả “trôi” theo đường mòn dựng đứng từ trên rừng xuống mép nước của lòng hồ thủy điện. Tại đây, xuồng của lâm tặc sẽ đợi sẵn để kéo gỗ xuôi theo lòng hồ thủy điện về lán trại tập kết và đưa đi tiêu thụ.

Tại điểm đầu tiên, 2 gốc dỗi với đường kính trên dưới 1 m nằm cạnh nhau đã bị các đối tượng đốn hạ trước đó không lâu. Tại đây, các cơ quan chức năng đã tiến hành định vị, xác định tọa độ, đo đường kính và chiều cao gốc. Cả hai cây này đều được cưa thành nhiều khúc với chiều dài mỗi khúc từ 3,5 – 4 m.

Sau khi xẻ lấy gỗ hộp, hàng chục phách gỗ bìa bị bọn lâm tặc bỏ lại hiện trường. Phải đến chiều tối 9-7, lực lượng chức năng mới cơ bản hoàn tất việc kiểm đếm số cây bị lâm tặc triệt hạ.

Theo thông tin ban đầu, có khoảng 30 cổ thụ, chủ yếu gỗ dỗi thuộc nhóm 2, bị triệt hạ. Nhiều cây chỉ mới bị triệt hạ cách đây vài ngày vì dấu vết gốc còn rất mới, lá cây còn tươi.

Khu vực bị lâm tặc tàn phá chủ yếu thuộc Tiểu khu 390, lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc quản lý. Đây là khu vực rừng giáp ranh giữa Lâm Đồng, Đắk Nông và Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Thời gian qua, nhiều lần lực lượng kiểm lâm và chủ rừng phát hiện việc khai thác và vận chuyển gỗ lậu nhưng khi đến nơi thì lâm tặc bỏ của chạy lấy người nên đành phải xử lý “vắng chủ”. “Không ít lần Hà “đen” hăm dọa lực lượng kiểm lâm tuần tra rừng và đòi giết chết cả Đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động số 2. Dưới trướng của Hà “đen” có hơn 20 đàn em trực tiếp tham gia khai thác rừng trái phép phần lớn quê ở Nghệ An và Hà Tĩnh” – đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cho biết.

Nắm bắt tình hình lâm tặc manh động có tính chất côn đồ nên lực lượng chức năng lên phương án chặt chẽ nhằm truy bắt đúng người đúng tội, không bỏ sót tội phạm.

Ông Trương Hoài Minh, Phó chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng), cho biết: "Hiện Bộ Công an cùng với lực lượng chức năng đã phối hợp với công an tỉnh, huyện bắt giữ 4 đối tượng cầm đầu, tạm giữ 8 đối tượng khác để điều tra, riêng Hà “đen” đã kịp thời tẩu thoát”.

Trước đó, ngày 8-7, có gần 20 đối tượng đã bị bắt để phục vụ công tác điều tra. Sau khi rà soát, đã có 6 đối tượng bị tạm giữ; trong đó có Lê Hồng Hà (Hà “đen”) được cho là người cầm đầu trong vụ khai thác, vận chuyển gỗ lậu này.

Tại thời điểm truy quét, các đối tượng đang đưa gỗ từ dưới lòng hồ lên xe tải. Có 12 cây gỗ được xẻ hộp đã đưa đưa lên xe tải và nhiều hộp gỗ khác đã bị các đối tượng đánh chìm xuống lòng hồ để tẩu tán.

Theo khai nhận ban đầu, nhóm lâm tặc này đã hoạt động tại khu vực rừng phòng hộ giáp ranh trong khoảng 2 năm nay với khối lượng gỗ vận chuyển mỗi ngày rất lớn.

Từ khu lán trại tập kết gỗ, để có thể vận chuyển gỗ đi tiêu thụ, các đối tượng phải vượt nhiều chốt, trạm của kiểm lâm huyện Bảo Lâm, của Công ty Lâm nghiệp Lộc Bắc. Thế nhưng, trong suốt một thời gian dài, hoạt động này không bị phát hiện.

Dốc mọi nguồn lực truy bắt trùm lâm tặc Hà “đen” - 2

Dốc mọi nguồn lực truy bắt trùm lâm tặc Hà “đen” - 3

Địa bàn hết sức hiểm trở, lực lượng chức năng dùng ca nô, xuồng máy phải đi hơn 1 giờ mới tới lán trại chính. Để đến nơi khai thác, lực lượng chức năng phải leo dốc dựng đứng gần 2 giờ nữa.

Dốc mọi nguồn lực truy bắt trùm lâm tặc Hà “đen” - 4

Lực lượng chức năng tiến hành lấy lời khai những đối tượng tạm giữ để điều tra làm rõ.

Dốc mọi nguồn lực truy bắt trùm lâm tặc Hà “đen” - 5

Đường lên lán trại khu tập kết gỗ của lâm tặc hết sức nguy hiểm với đồi dốc dựng đứng.

Dốc mọi nguồn lực truy bắt trùm lâm tặc Hà “đen” - 6

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm đếm những cây gỗ dỗi lớn thuộc nhóm 2 bị lâm tặc triệt hạ thuộc Tiểu khu 390 xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Thi ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN