Dọa tung clip quan hệ tập thể tống tiền ở Bình Thạnh

Thuần dùng những đoạn clip quay cảnh chính mình ân ái tập thể với đôi tình nhân ở quận Bình Thạnh để tống tiền.

Công an quận 8, TP.HCM vừa tiếp nhận Lê Đình Quý Thuần (25 tuổi, quê TP. Huế, tạm trú quận 8) từ Phòng cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, Thuần dùng những đoạn clip quay cảnh ân ái với đôi tình nhân ở quận Bình Thạnh để tống tiền với tổng số 320 triệu đồng.

Theo điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 11-2017, Thuần đi dạy thêm cho em trai của chị Thanh (28 tuổi ngụ quận Bình Thạnh tên đã thay đổi). Trong quá trình này Thuấn cùng với chị Thanh và bạn trai chị này nhiều lần quan hệ tập thể trong khách sạn.

Thuần dùng điện thoại quay lại cảnh ân ái. Đến đầu tháng 1-2018, Thuấn không đến nhà dạy thêm cho em chị Thanh nữa nên đã liên hệ yêu cầu đưa tiền nếu không sẽ tung clip lên mạng.

Hoảng sợ, đôi tình nhân đã nhiều lần đáp ứng yêu cầu với số tiền tổng cộng là 320 triệu đồng.

Mới đây, Thuần yêu cầu đưa thêm 145 triệu để tiêu Tết. Trưa ngày 2-2, khi hai bên đang giao nhận tiền tại một quán cà phê ở quận 5 thì bị cảnh sát ập đến bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang được điều tra xử lý.

3 bước đưa kẻ dùng clip nóng tống tiền vào tròng

Theo công an, khi bị kẻ xấu tống tiền bằng clip nóng, nạn nhân bình tĩnh đưa kẻ xấu ra ánh sáng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tân (Pháp luật TP.HCM)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN