Dọa giết cha không được, quay sang đâm con

TAND tỉnh An Giang vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Quốc Thái 12 năm tù về tội giết người, buộc Thái bồi thường 2,5 triệu đồng theo yêu cầu của người bị hại.

Tối 26/10/2013, sau khi uống rượu, Thái nhớ lại việc anh Trần Minh Hoàng từng đánh em mình nên nảy sinh ý định trả thù. Thái chuẩn bị một con dao rồi tới nhà anh Hoàng (phường Núi Sam, TP Châu Đốc). Đến nơi, Thái lấy dao ra dọa đâm chết. Anh Hoàng hoảng sợ chạy vào nhà đóng cửa lại, Thái đuổi theo không kịp bèn quay lại võng nơi cháu Trần Hoàng Sang (SN 2008, con anh Hoàng) đang ngủ trước hiên nhà, nhẫn tâm đâm nhiều nhát vào vùng đầu, mặt cháu Sang. Vợ anh Hoàng tri hô, Thái bỏ chạy. Cháu Sang được đưa đi cấp cứu, đến ngày 30/10/2013 thì ra viện, tỉ lệ thương tật 6%. Ngày 20/3/2014, Thái đã bị bắt theo lệnh truy nã.

Theo tòa, hành vi phạm tội của Thái có tính chất côn đồ và phạm tội đối với trẻ em. Tuy nhiên, bị cáo tỏ rõ thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, là thành phần dân lao động nghèo, hiểu biết pháp luật có phần hạn chế, phạm tội thuộc trường hợp chưa đạt, bị cáo đã tác động tới gia đình bồi thường khắc phục một phần hậu quả và tại phiên tòa, người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên tòa phạt như trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Bình (Pháp luật TP)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN