Đổ thuốc độc vào miệng người yêu... để níu kéo tình cảm

Dể níu kéo tình cảm bằng cách mua thuốc trừ sâu, kẹp cổ, đổ vào miệng người yêu với ý định sát hại rồi tự tử để chết cùng.

Ngày 24/11/2014, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM bác đơn kháng cáo, tuyên y án Lê Văn Dể (25 tuổi, tỉnh Vĩnh Long) 8 năm tội giết người, 2 năm tội Giao cấu với trẻ em, tổng hợp hình phạt là 10 năm tù giam.

Đổ thuốc độc vào miệng người yêu... để níu kéo tình cảm - 1

Dể cúi đầu nghe tuyên án

Tháng 4/2010, Dể gặp chị Lê Thị Yến X.. Lúc đó, chị X. đang học lớp 9. Đến tháng 10/2010, Dể chở người yêu đi uống cà phê rồi “vui vẻ”. Sau đó, hai người thường xuyên “chơi trò loan phụng”. Tháng 4/2011, chị X. phát hiện mình có thai và thông báo với Dể. Dể nhờ chị ruột đưa người yêu đi phá thai.

Năm 2013, chị X. đậu đại học. Vì muốn có thời gian học tập, chị X. quyết định chia tay nhiều lần nhưng Dể không đồng ý. Khoảng 15 giờ ngày 15/4/2014, Dể mua một chai thuốc trừ sâu rồi đem đến phòng trọ của chị X..

Trò chuyện một lúc, Dể và chị X. cãi nhau. Chị X. mở ba lô cá nhân của Dễ, thấy chai thuốc trừ sâu nên vứt ra ngoài cửa. Dể chạy ra nhặt vào.

Dể đóng cửa phòng, cài chốt, không cho chị X. chạy ra ngoài. Dể mở nắp chai thuốc trừ sâu cầm trên tay phải, dùng tay trái kẹp cổ đổ thuốc vào miệng chị X.. Chị X. chống trả quyết liệt, đồng thời hét lớn kêu cứu.

Người trong dãy trọ nghe thấy liền đạp cửa xông vào, ngăn cản và bắt giữ Dể giao cho công an.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Dể thừa nhận hành vi đã gây ra. Đồng thời, Dể cho biết, lúc gây án, có ý định sát hại chị X. xong thì sẽ uống số thuốc độc còn lại để tự sát.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Bồ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN