Điều tra vụ săn thú bắn nhầm người

Sáng 15-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) cho biết:

Đã chuyển hồ sơ vụ đi săn thú bắn nhầm người lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền về hành vi vô ý làm chết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đối với nghi can Nguyễn Văn Cường (ngụ xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước).

Trước đó, tối 13-12, Cường đang ở rẫy bắp tại khu vực giáp ranh giữa hai xã Phước Vinh và Phước Thái (cùng huyện Ninh Phước) thì nghe tiếng động, tưởng là heo rừng nên giương súng bắn một phát. Nghe tiếng khuỵch Cường chạy đến mới thấy một người đàn ông nằm giãy giụa, máu ra nhiều ở phần bụng. Cường vội cõng nạn nhân đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã chết. Sau đó, Cường đến công an đầu thú.

Công an huyện Ninh Phước cho biết nạn nhân là Mang Vũ (ngụ xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước). Anh Vũ bị đầu đạn xuyên thủng ruột non, cấp cứu không kịp thời dẫn đến tử vong. Tang vật gây án vô ý làm chết người là một khẩu súng nghi là loại CKC của thời kháng chiến chống Mỹ còn sót lại mà Cường nhặt được, không trình báo, giao nộp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Trân (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN