Điều tra lại vụ án 52 “giang hồ” truy sát người

Chưa đủ chứng cứ buộc tội một bị cáo, nên Tòa cấp phúc thẩm đã hủy một phần bản án để điều tra lại.

Sau hai ngày xét xử, sáng 20/10, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh, đã tuyên hủy một phần bản án liên quan đến bị cáo Trương Phong Hiền (Hiền kháp) để điều tra lại theo thủ tục chung vì chưa đủ chứng cứ buộc tội.

Tại phiên tòa, Trương Phong Hiền liên tục kêu oan. Theo lời khai của Hiền, lúc hàng chục người đến quán Karaoke Tố Trinh “xử” người thì Hiền đang ngồi uống cà phê với 2 cán bộ cảnh sát hình sự công an quận Thốt Nốt. Về 2 bản lời khai và tờ nhận tội trước đó tại cơ quan điều tra, Hiền cho rằng mình bị ép cung…

Điều tra lại vụ án 52 “giang hồ” truy sát người - 1

Các bị cáo trong vụ 52 giang hồ truy sát người

Hai cán bộ cảnh sát hình sự này đã được tòa cấp phúc thẩm đến tham gia phiên tòa và cả hai khai rằng, sau khi Trần Ngọc Tuấn “Chín ngón” (em bà con của Hiền Kháp) bị chém và được đưa tới Bệnh viện đa khoa Thốt Nốt điều trị thì họ được lãnh đạo Công an quận Thốt nốt (Cần Thơ) phân công đến bệnh viện để lấy lời khai. Trong lúc cùng ngồi uống cà phê với Hiền và một số người để hỏi vụ việc, 2 cán bộ điều tra có thấy Hiền nhiều lần ra ngoài quán nói chuyện điện thoại và bảo là nói chuyện riêng chứ không biết nội dung Hiền trao đổi là gì.

Từ những điểm trên, cùng với việc một số bị cáo đã thay đổi lời khai và không thừa nhận các bản khai tại cơ quan điều tra, đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa phúc thẩm cho rằng, bản án sơ thẩm nhận định Hiền giữ vai trò chính trong vụ việc là chưa đảm bảo chứng cứ khách quan và thuyết phục. Do đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX hủy một phần bản án sơ thẩm liên quan đến bị cáo Trương Phong Hiền để điều tra, xét xử lại.

Đối với các bị cáo khác, TAND Cấp cao bác kháng cáo kêu oan đối với bị cáo Nguyễn Mai Trọng Nghìn; chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tù cho một số bị cáo do đã động viên, thuyết phục gia đình khắc phục hậu quả. Riêng bị hại Chế Hoàng Việt cũng bị tòa bác đơn kháng cáo, yêu cầu tăng mức bồi thường thiệt hại vì trước đó tòa đã xem xét đầy đủ.

Kết thúc phiên xét xử, HĐXX đã tuyên phạt Trương Phong Khánh 18 năm tù; Võ Văn Thắng 15 năm tù; các bị cáo còn lại lãnh mức án từ 1 đến 8 năm 6 tháng tù về tội “giết người”. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc 51 bị cáo liên đới bồi thường cho các bị hại tổng số tiền gần 120 triệu đồng…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nam Trung- Hạnh Nguyễn (Báo Giao thông)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN