Điều tra bổ sung vụ đánh thuốc mê ông bà để bán cổ vật

Không đủ vốn kinh doanh, Phong đã đánh thuốc mê chính ông bà ngoại để bán trộm số đồ cổ trong nhà.

Sáng 12.1, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Tân Phong (SN 1987, ngụ TP.HCM) và Lê Thị Xuân Qúi (SN 1984, ngụ Lâm Đồng) về tội "cướp tài sản".

Điều tra bổ sung vụ đánh thuốc mê ông bà để bán cổ vật - 1

Phong đánh thuốc mê ba ông bà ngoại mình và bán đi số cổ vật để lấy 1 tỷ đồng.

Theo điều tra, Phong và Qúi sống như vợ chồng tại quận 10, TP.HCM cùng với sống với ông ngoại và hai bà cô của Phong (chị ruột của ông ngoại). Bản thân Phong ngày thường là người chăm lo cho ông bà mọi việc về kinh tế lẫn tinh thần. Tuy nhiên, công việc làm ăn không thuận lợi khiến gia đình Phong khá khó khăn, thậm chí Qúi phải bán cả máy tính xách tay khi bà của Phong nhập viện chữa bệnh.

Đến đầu năm 2015, Phong có ý định kinh doanh nên đề nghị ông bà bán các món đồ cổ trong nhà để có tiền. Tuy nhiên, các ông bà của Phong chỉ đồng ý bán đi một vài món nhỏ lẻ để trang trải chứ chưa đồng ý bán hết. Nhưng với quyết tâm phải có tiền nên Phong đã đề nghị bán các món đồ cổ cho một người tên V. Sau khi xem xét, V ra mức giá 1 tỷ đồng, đưa trước 300 triệu đồng. Số tài sản nói trên được cơ quan chức năng định giá gần 1,6 tỷ đồng.

Biết không thể thuyết phục được ông bà, tối 3.8.2015, Phong mua thuốc ngủ về và bỏ vào nước cho ông bà và cả Qúi uống. Khi mọi người ngủ say, Phong kêu V tới chở đồ đi và trả nốt số tiền 700 triệu đồng còn lại.

Đến sáng 4.8, khi gia đình phát hiện mất đồ, Phong tự khai nhận hành vi của mình và đi tự thú. Bản thân Qúi biết toàn bộ sự việc, dù có can ngăn nhưng không báo cho mọi người biết nên cũng bị xem là đồng phạm.

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho Phong đưa ra lí do, trong phần kết luận điều tra của cơ quan Công an cho rằng “Phong đồng sở hữu một số món đồ đã bán” nên yêu cầu làm rõ. Qua đó có thể trừ số tiền phần tài sản của Phong cùng sở hữu và giảm số tiền cướp tài sản có được. Từ đó giảm nhẹ khung hình phạt cho Phong, tuy nhiên đại diện Viện kiểm sát đã không đồng ý với đề nghị trên. HĐXX sau khi họp đã quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung chi tiết này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồ Đông ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN