Đi tù vì ăn trộm... một thùng phân

Thèm ma túy, hai đối tượng rủ nhau ăn trộm một thùng phân ở cửa hàng vật tư rồi chạy khắp nơi tìm chỗ tiêu thụ.

 

Sáng 2-6 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã xử lưu động tại xã Vĩnh Trung tuyên phạt Võ Thanh Tùng (SN 1975, trú Tổ 18, thôn Đồng Nhơn, xã Vĩnh Trung, Nha Trang) 1 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, Tùng và Võ Trung Kiên là những đối tượng nghiện ma túy vừa mới quen biết.

Sáng 9-1-2015 tại nhà của Tùng ở thôn Đồng Nhơn, xã Vĩnh Trung, Tùng và Kiên rủ nhau ăn trộm để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Khoảng 10 giờ cùng ngày, Kiên điều khiển xe máy chở Tùng đi lòng vòng trên một số đoạn đường tìm nhà nào sơ hở để lấy trộm tài sản.

Đi tù vì ăn trộm... một thùng phân - 1

Bị cáo Võ Thanh Tùng trước vành móng ngựa.

Khi đến gần cổng chợ xã Vĩnh Hiệp, cả hai phát hiện thấy trước Cửa hàng vật tư nông nghiệp Toàn Thảo của anh Đặng Xuân Toàn, tại lô 20 đường 23/10, thôn Vĩnh Châu, xã Vĩnh Hiệp có để 5 thùng phân bón nhưng không có người trong coi. Kiên nổ máy xe đứng chờ sẵn bên ngoài còn Tùng lén lút vào trộm một thùng phân (trị giá 4 triệu đồng). Cả hai chở phân đến khu vực chợ Đầm và chợ Vĩnh Hải hỏi bán nhưng không ai mua.

Kiên tiếp tục chở Tùng ôm thùng phân chạy lên hướng chợ Thành, Diên Khánh tìm nơi tiêu thụ. Khi đến đại lý phân bón là nhà của anh Nguyễn Văn Hùng ở thôn Như Xuân 2, xã Vĩnh Phương, hai đối tượng gặp anh Hùng và hỏi bán thùng phân bón trên. Anh Hùng thấy trên thùng phân bón có ghi chữ “Toàn Thảo” nên sinh nghi và tìm cách kéo dài thời gian để giữ hai đối tượng đồng thời gọi điện thoại báo cho anh Toàn.

Sau khi kiểm tra lại, anh Toàn mới phát hiện mình vừa bị mất trộm thùng phân bón nên nhờ anh Hùng gọi điện báo cho Công an xã Vĩnh Phương, đồng thời chạy qua nhà anh Hùng.

Khi đến nơi, thấy Kiên và Tùng đang đứng trước nhà anh Hùng chờ tiêu thụ thùng phân bón, anh Toàn gặng hỏi, tri hô. Biết bị phát hiện, hai tên trộm định ôm thùng phân bỏ chạy. Kiên bị anh Toàn, anh Hùng cùng quần chúng bắt giữ cùng thùng phân bón và chiếc xe máy, còn Tùng chạy thoát. Đến ngày 13-4-2015, Tùng bị bắt theo quyết định truy nã. Đối với Kiên, tòa sẽ xử lý sau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Phúc (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN