Đi chơi với trai lạ, bé gái bị hiếp dâm tập thể

Sợ bị đánh, nên M. đã để cho Quyền và Chiến thay nhau thực hiện hành vi giao cấu.

Chiều 16-5, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử sơ phẩm và ra quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm văn Quyền (22 tuổi) mức án 15 năm tù và bị cáo Vũ Công Chiến (19 tuổi, cùng ngụ huyện Vĩnh Cửu) mức án 14 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo kết quả điều tra, vào 22 giờ ngày 19-8-2013, Chiến điều khiển xe máy chở Quyền từ ngã ba Trị An (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) đi vào xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu). Khi đi ngang qua ấp Sông Mây (xã Bắc Sơn), Chiến và Quyền nhìn thấy K.T.B.M (13 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) cùng một người bạn gái đi bộ trên đường. 

Khi thấy Chiến và Quyền đi ngang qua, bé M. hú một tiếng. Ngay lập tức Chiến quay đầu xe lại đi tới chỗ M. nói chuyện. Lúc này Chiến rủ M. đi chơi và M. cũng đồng ý. Sau đó cả ba thuê một phòng nhà nghỉ qua đêm.

Đi chơi với trai lạ, bé gái bị hiếp dâm tập thể - 1

Các bị cáo tại tòa.

Tại đây, Chiến và Quyền đòi quan hệ nhưng M. chống cự. Bực tức Quyền dùng tay đánh liên tiếp vào mặt và đe dọa M.. Sợ bị đánh, nên M. đã để cho Quyền và Chiến thay nhau thực hiện hành vi giao cấu.

Đến 23 giờ cùng ngày, quản lý của nhà nghỉ đi rửa tay trước phòng của Chiến và Quyền thuê thì nghe thấy có tiếng la và chửi bới. Nghi ngờ hai thanh niên thuê phòng đang làm bậy với bé gái đi cùng nên đã gọi điện báo cơ quan công an.

Ngay lập tức công an đã ập vào bắt quả tang hai tên “yêu râu xanh”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Ngọc (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN