Đề nghị truy tố vụ trường gà lớn nhất miền Tây

Khi công an ập vào trường gà, có gần 30 con bạc đến từ các tỉnh thành miền Tây đang sát phạt bằng hình thức đá gà, công an thu giữ gần 340 triệu đồng, 20 con gà đá…

Ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Lâm Hồng Dũng (SN 1979, ngụ tại quận Ninh Kiều, TP cần Thơ) cùng 24 đồng phạm về hành vi “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”.

Trước đó, lúc 15h30 ngày 28/3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Cần Thơ, bắt quả tang 28 đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức đá gà ăn tiền tại một bãi đất trống, thuộc KV5, phường An Bình, quận Ninh Kiều.

Tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ số tiền gần 340 triệu đồng, 80 USD, 29 xe máy, 26 ĐTDĐ, 20 con gà, 8 cặp cựa đá gà…

Kết quả điều tra cho thấy, đây là trường gà có quy mô lớn nhất tại khu vực miền Tây, hoạt động khoảng 3 năm qua, được tổ chức tinh vi, có đội ngũ canh đường, trọng tài, môi giới, cho vay “nóng”… Mỗi ngày, trường gà này thu hút hàng chục con bạc từ các tỉnh, thành trong khu vực đến sát phạt với số tiền đá cược lên đến hàng trăm triệu đồng.

Riêng Hoàng Quý - đối tượng cầm đầu, đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện Công an Cần Thơ đã ra quyết định truy nã toàn quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN