Đề nghị truy tố Hào Anh về hành vi trộm cắp tài sản

Công an huyện Đơn Dương đã đề nghị truy tố Hào Anh, Phan Thảo Duy về hành vi trộm cắp tài sản.

Cụ thể, sau 2 tháng hoàn tất quá trình điều tra, Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) cho biết sáng 16/7, đơn vị này chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Hoàng Anh (tức Hào Anh) và Phan Thảo Duy về hành vi trộm cắp tài sản.

Đề nghị truy tố Hào Anh về hành vi trộm cắp tài sản - 1

Hào Anh gặp luật sư Đặng Huỳnh Lộc tại cơ quan công an huyện Đơn Dương ngày 9/7.

Theo hồ sơ, đêm 15/5, Hào Anh dùng xe máy BKS 69K1- 2596 chở Thảo Duy đến cơ sở sản xuất nước chấm Bình Dương (xã Lạc Xuân, Đơn Dương, Lâm Đồng).

Tại đây, Duy đứng ngoài, Hào Anh vào lấy trộm một bộ máy vi tính để bàn rồi mang về nhà trọ ở thôn Lạc Thiện 2, thị trấn D’ ran (Đơn Dương) cất giấu.

Ngày 16/5, khi bị công an bắt, Hào Anh và Duy đã thừa nhận hành vi trộm cắp; cùng ngày công an huyện Đơn Dương ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam 2 tháng đối với Hào Anh và Thảo Duy để điều tra.

Sau khi Hào Anh bị tạm giam, luật sư luật sư Đặng Huỳnh Lộc, Trưởng văn phòng luật sư Huyền Vũ (thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM) đã nhận bào chữa miễn phí cho Hào Anh và được chấp nhận.

Ngày 10/7, PV Báo Giao thông đã có cuộc trao đổi với luật sư Đặng Huỳnh Lộc. Được biết, Hào Anh có tiền sử bệnh tâm thần và luật sư Lộc đang xin giấy giám định và hồ sơ khám bệnh cho thanh niên này.

Tuy nhiên, theo trao đổi nhanh của PV với luật sư Lộc ngày 16/7, dự kiến phải mất thêm hai ngày nữa mới có thể xin được giám định tâm thần cho Hào Anh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Đoàn (Giao thông vận tải)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN